Kiên Giang: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên vùng biển, đảo Tây Nam

Ngày 25-1, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm để báo cáo tình hình phối hợp công tác tuyên truyền trên vùng biển, đảo Tây Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp các cơ quan, báo đài đăng tải gần 400 tin, bài, phóng sự; kịp thời phản ánh đầy đủ những thông tin, bức tranh sinh động nhất về các hoạt động của đơn vị, trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, trong năm 2023, đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, được lãnh đạo, chỉ huy cấp trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật đơn vị đã tổ chức theo dõi, chỉ đạo 200 lượt lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; chống khai thác IUU, chống xâm nhập cảnh trái phép, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác bảo đảm an toàn. Tuyên truyền các tàu, thuyền nước ngoài chấm dứt các hành động xâm phạm, rời khỏi vùng biển Việt Nam. Qua đó, đơn vị đã góp phần tích cực vào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các vùng biển giáp ranh; ký quy chế phối hợp với UBND các tỉnh trên địa bàn về lĩnh vực đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển. Trên thực địa, tăng cường quan sát, quản lý, tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và kiên quyết trong xử lý.

Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Bộ đội Biên phòng, Chi cục thủy sản các tỉnh trong theo dõi, kêu gọi chủ tàu cá có nguy cơ cao, tàu mất tín hiệu giám sát hành trình... quay về vùng biển Việt Nam, bật lại thiết bị giám sát hành trình. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác minh các vụ việc và phối hợp với địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu tàu cá vi phạm IUU.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyên truyền năm 2023.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện có hành vi mua bán, sang mạn, vận chuyển dầu DO trái phép trên biển, tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu gần 64 tỷ đồng.

Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tiến hành hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và các hoạt động công tác dân vận, công tác chính sách, tham gia xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyên truyền năm 2023.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức tuyên truyền biển đảo, phổ biến pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam 24 đợt trên địa bàn 20 huyện, thị, thành, phố của 5 tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cho gần 6.500 lượt người; phát hơn 10.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền các loại, 400 thư kêu gọi; quá trình tuyên truyền kết hợp tổ chức cho hơn 300 chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Tổ chức 5 chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại 3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng. Trao 20 xe đạp, tặng hơn 2.000 suất quà, 400 suất học bổng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng gần 18.000 lá cờ Tổ quốc, gần 2.000 ảnh Bác Hồ; khám bệnh cho hơn 400 lượt người dân, cấp phát 770 tủ, túi thuốc y tế; đỡ đầu 9 cháu học sinh với số tiền 108 triệu đồng. Tổ chức 4 cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trên địa bàn 4 tỉnh ven biển Tây Nam Bộ với trên 37.000 lượt học sinh tham gia, trao 133 giải trực tuyến, 40 giải chung kết.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương có nhiều thành tích tốt trong phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Tin và ảnh: LÊ SEN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/kien-giang-thuc-hien-tot-cong-tac-tuyen-truyen-tren-vung-bien-dao-tay-nam-18754.html