Kiên Giang: Triệt xóa 14 điểm, bắt xử lý hàng trăm đối tượng đánh bạc

Tụ điểm đánh bạc mới đây nhất xảy ra vào ngày 11/1 bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền với hàng chục con bạc tham gia đã bị Công an TP Phú Quốc phát hiện bắt quả tang, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Vào khoảng 15h ngày 11/1, Tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội (TNXH) đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP Phú Quốc đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền trước sân nhà người dân ở khu phố 2, phường An Thới.

Khi nghe truy hô có công an, nhóm người tham gia đánh bạc ôm gà đá bỏ chạy hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, đã có 30 con bạc tham gia đã bị công an bắt giữ tại hiện trường. Khám xét nhanh, lực lượng công an đã thu giữ số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện trường đánh bạc và các đối tượng tham gia bị công an bắt giữ

Tụ điểm đánh bạc này do Trần Văn Cương (SN 1986, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Còn Lê Văn Lành (SN 1975, ngụ huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) làm nhà cái lắc bầu cua ăn thua bằng tiền với các con bạc, mỗi lần chơi từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.

Qua làm việc, Trần Văn Cương thừa nhận đã thuê người canh đường ngồi trước đầu hẻm dẫn vào nơi đánh bạc để cảnh giới từ xa. Tuy nhiên, do đối tượng được phân công canh đường vừa thấy có công an đã hoảng sợ bỏ chạy, nên không kịp báo cho Cương và và các con bạc hay biết để giải tán. Vì thế, Cương, Lành và các con bạc đã bị công an bắt giữ.

Hiện Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Văn Khởi - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác cho biết, chỉ trong 10 ngày đầu năm 2023, từ ngày 1/1 đến 10/1/2023, Tổ công tác đã phối họp với Công an TP Phú Quốc triệt xóa 14 tụ điểm đánh bạc, bắt xử lý hàng trăm đối tượng tham gia đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền trên địa bàn các xã, phường của TP Phú Quốc.

Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Tổ công tác là tiếp tục nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân trên "đảo ngọc" vui Xuân đón Tết.

Hòa Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/kien-giang-triet-xoa-14-diem-bat-xu-ly-hang-tram-doi-tuong-danh-bac/20230112075827551