Kiên Giang: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang không ngừng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chào cột mốc biên giới quốc gia 309 địa bàn thị xã Hà Tiên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chào cột mốc biên giới quốc gia 309 địa bàn thị xã Hà Tiên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tỉnh có biên giới đất liền dài 56,8km thuộc địa bàn thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành, tiếp giáp hai tỉnh Kam Pốt và Tà Keo, Vương quốc Campuchia; với 2 cửa khẩu quốc tế Hà Tiên-Prek Chak, cửa khẩu quốc gia Giang Thành-Ton Hon, 6 cửa khẩu phụ gồm Sa Kỳ, Vàm Hàng, Rạch Gỗ, Đầm Chít, Chợ Đình, Nha Sáp.

Đại tá Hồ Tú Điền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nhấn mạnh thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang không ngừng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đứng chân trên địa bàn biên giới đất liền đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Trung tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Giang Thành) cho hay đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, triển khai tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đơn vị quản lý.

Thời gian qua, tình hình địa bàn hai bên khu vực biên giới cơ bản ổn định. Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp với các xã Phú Mỹ, Phú Lợi thực hiện tốt công tác đối ngoại, giao lưu, kết nghĩa với các địa phương nước bạn, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ cùng chính quyền hai xã Phú Mỹ, Phú Lợi hợp tác bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới với chính quyền, đơn vị lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới đóng quân tại các xã Băng Xla Nam, Prây Cơ Rớ, tỉnh Kam Pốt (Campuchia).

Bên cạnh đó, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát lưu thông biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và trao đổi tình hình giữa hai bên, Trung tá Hà Đức Hạnh cho hay.

Đứng chân trên địa bàn thị xã Hà Tiên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đời sống nhân dân vùng biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật khác ở khu vực biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, đơn vị thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới.

Đơn vị cũng nhận được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, nhất là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia tự quản đường biên, cột mốc, cung cấp nguồn tin có giá trị giúp đơn vị kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, xuất nhập biên trái phép...

Cùng với đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường hợp tác, phối hợp với phía bạn Campuchia trong nắm bắt, trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến an ninh, trật tự hai bên biên giới để cùng nhau giải quyết hiệu quả nhất các vụ việc xảy ra; đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm viếng thân nhân, sản xuất kinh doanh, mua bán, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, nhất là các đơn vị đứng chân trên địa bàn vùng biên tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai xây dựng các cụm dân cư biên giới, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Đến nay, có 22 ấp biên giới, gần 200 hộ dân với hàng trăm người đăng ký tự quản toàn tuyến biên giới trên đất liền và 28 cột mốc; thành lập gần 1.000 tổ tự quản, với hàng chục ngàn thành viên tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới.

Điểm nổi bật, các vị trưởng ấp, người có uy tín tại địa phương đã chung sức, chung lòng cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ tuyến biên giới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cấp chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Campuchia, góp phần tạo nên biên giới hòa bình, hữu nghị.

Điển hình như các ông Dương Văn Phúc, ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, ông Huỳnh Văn Suôl, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Khánh Hòa (Giang Thành); ông Hồng Văn Chung, Cựu chiến binh ở ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, ông Châu Quanh Na, ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên)…

Ông Phạm Văn Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên cho biết những đóng góp của người cao tuổi ở các địa phương vùng biên trong bảo vệ biên giới rất đáng trân trọng.

Từ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm ấp khu vực biên giới đã góp phần cùng Bộ đội Biên phòng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc xảy ra ở biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Mặc dù tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên, khu vực biên giới luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Cụ thể, tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, ma túy, vượt biên trái phép, buôn lậu và các loại tệ nạn xã hội khác còn xảy ra, an ninh nông thôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Một số tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập của Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh qua lại cửa khẩu, vào địa bàn tỉnh hoạt động vi phạm pháp luật. Đời sống nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế...

Đây là những yếu tố để các phần tử xấu, kẻ địch lợi dụng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chống phá, kích động, móc nối, lôi kéo tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự xã hội…

Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, nhất là các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới quốc gia, công tác đối ngoại biên phòng với các địa phương nước bạn Campuchia.

Qua đó, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa hai bên, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, hợp tác tốt trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Các đồn biên phòng dựa vào nhân dân, tích cực xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ quốc gia và lợi ích nhân dân./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kien-giang-xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-manh/525102.vnp