Kiên Giang: Xét xử đối tượng mua 70 triệu đồng tiền ma túy đem về Phú Quốc sử dụng

Cơ quan chức năng vừa tiến hành xét xử đối tượng nghiện ma túy, bắt xe lên TP.HCM để lấy ma túy rồi bay về một khách sạn ở Phú Quốc để dùng.

Vào ngày 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử và tuyên phạt đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (31 tuổi, trú tại xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ở TP. Phú Quốc) 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát, đối tương này từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dù mới ra tù chưa được bao lâu, Vũ lại tiếp tục tái phạm.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ tại tòa. Ảnh: Công Lý

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ tại tòa. Ảnh: Công Lý

Vào chiều ngày 11/9/2020, Công an TP. Phú Quốc bất ngờ kiểm tra hành chính một phòng của khách sạn nằm ở khu phố 10, phường Dương Đông. Ở thời điểm ập vào kiểm tra, công an phát hiện Vũ tàng trữ 3 loại ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng trên 218g, trong đó có ma túy đá, khay và thuốc lắc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ khai toàn bộ số ma túy trên được đối tượng tới TP.HCM mua về với số tiền 70 triệu đồng vào sáng ngày 10/9/2020. Để có thể chót lọt qua máy soi chiếu an ninh sân bay, đối tượng chia ma túy thành các bịch nhỏ, dùng giấy bạc quận lại rồi cho vào túi đựng quần áo.

Với chiêu thức tinh vi này, Vũ ung dung đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Sân bay Phú Nhuận mà không bị phát hiện. Mang được số ma túy trên về Phú Quốc, Vũ thuê một phòng tại khách sạn ở phường Phương Đông để sử dụng. Tuy nhiên, đến chiều ngày 11/9/2020, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/kien-giang-xet-xu-doi-tuong-mua-70-trieu-dong-tien-ma-tuy-dem-ve-phu-quoc-su-dung-a357034.html