Kiên Giang: Xử phạt 11 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội

Ngày 30/7, Phòng Tư pháp huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) phối hợp với chính quyền xã Thạnh Đông B, tiến hành tống đạt các quyết định xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với 11 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Trưa ngày 23/7, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp đã tiến hành bắt quả tang 11 đối tượng đang tụ tập tại một ngôi nhà ở Tổ 5, ấp Đông Thạnh để đánh bạc ăn tiền.Tại chiếu bạc Công an đã tạm giữ gần 15 triệu đồng, 31 bộ bài tây và nhiều tang vật khác có liên quan.

11 đối tượng bị xử phạt tù 10 đến 20 triệu đồng do bất chấp quy định giãn cách xã hội để đánh bạc ăn tiền và sử dụng ma túy.

Trong số 11 đối tượng trên, qua xét nghiệm nhanh thì có 5 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận do dịch bệnh không có việc làm nên tụ tập sử dụng ma túy và đánh bạc với hình thức chơi binh sập xám ăn tiền để kiếm thu nhập, với mỗi lần ăn thu từ 30 ngàn đến 200 ngàn đồng và mới bắt đầu chơi từ 7h sáng ngày 23/7 đến trưa thì bị bắt.

Riêng 5 đối tượng dương tính với ma túy đã bị Công an xã Thạnh Đông B xử phạt hành chính mỗi người 750 ngàn đồng.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp thụ lý để tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Song Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/kien-giang-xu-phat-11-doi-tuong-to-chuc-su-dung-ma-tuy-va-danh-bac-trong-luc-gian-cach-xa-hoi-109827.html