Kiến nghị Chính phủ có biện pháp thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn

Theo ông ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), có trên 60% đề xuất của doanh nghiệp được Chính phủ tiếp thu, xử lý.

 Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Ảnh: TL.

Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Ảnh: TL.

Qua khảo sát cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, tình trạng tham nhũng vặt đã giảm đáng kể, các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm tối thiểu 50%. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước đều tin tưởng vào triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 - Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững, do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức chiều 25/6, ông Vũ Tiến Lộc cho biết, trong 2 năm gần đây, qua nghiên cứu của PwC cho thấy Việt Nam đứng đầu trong thu hút đầu tư từ các nước APEC, và mức đầu tư tăng kỷ lục trong nhiều năm.

“Nhìn chung Việt Nam có sự thu hút khá lớn do chi phí lao động rẻ, vị trí địa kinh tế, địa chính trị khá tốt, đặc biệt là quy mô thị trường có kết nối với FTA” - ông Lộc nói.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị với Chính phủ cần giảm gánh nặng hậu đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp; đề nghị Chính phủ nên tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, đặc biệt là pháp luật, vấn đề quy hoạch đất đai, tài nguyên, môi trường. Cộng đồng các doanh nghiệp cho rằng, hiện các thủ tục trong lĩnh vực này rất chồng chéo, khó khăn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết các thủ tục xuất nhập khẩu, thuế cần thay đổi… Đồng thời, gánh nặng về kiểm tra chuyên ngành cao, thủ tục xuất nhập khẩu của Việt Nam so với các nước trong khu vực còn phức tạp. Những gánh nặng hành chính này đang đè nặng lên vai các doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ cần có biện pháp thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến sự ổn định của môi trường kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần có thời gian chuyển tiếp để thích ứng với sự thay đổi” - ông Lộc nhấn mạnh.

Ngoài ra cũng theo cộng đồng doanh nghiệp, cải cách các thiết chế pháp lý khá chậm, chưa thực sự đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Theo đó cần tăng cường thiết chế pháp lý để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/kien-nghi-chinh-phu-co-bien-phap-thuan-loi-hon-cho-doanh-nghiep-trong-tiep-can-von-165271.html