Kiến nghị chú trọng giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề

Ngày 13-7, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 17, 18, 26, 30 đã tiếp xúc với cử tri các huyện Quốc Oai, Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XV, giải đáp những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố. Đặc biệt, cử tri ghi nhận, nhiều vấn đề bức xúc nhân dân kiến nghị đã được HĐND thành phố đưa vào nội dung chất vấn như, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, khắc phục bất cập trong phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý trật tự đô thị…

Theo cử tri, thời gian qua, công tác xử lý ô nhiễm nguồn nước các hồ đã được thành phố quan tâm, song việc giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được triển khai tích cực. Cụ thể, cử tri xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai) phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến tinh bột trên địa bàn huyện đang ở mức báo động. Cử tri huyện Ba Vì phản ánh, việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt chưa triệt để, làm ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư. Về sản xuất nông nghiệp, cử tri các huyện phản ánh, tại một số địa phương đang diễn ra tình trạng "chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng". Cử tri kiến nghị thành phố đẩy mạnh nâng cấp đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương... phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/873242/kien-nghi-chu-trong-giai-quyet-o-nhiem-moi-truong-lang-nghe