Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Ngày 30/03, chánh văn phòng Thủ tướng Armenia Arsen Torosyan cho biết, Thủ tướng Nikol Pashinya phải chính thức từ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/4 đến ngày 5/5 để giải tán cơ quan lập pháp và tổ chức bầu cử quốc hội sớm, dự kiến vào ngày 20/6/2021.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Nguồn: Sputnik)

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Nguồn: Sputnik)

Chánh văn phòng Thủ tướng Armenia Arsen Torosyan cho biết, thời hạn từ chức của thủ tướng với mục đích giải tán quốc hội sau đó và tổ chức các cuộc bầu cử sớm sẽ bắt đầu từ ngày 20/4 đến ngày 5/5. Khoảng thời gian này do luật pháp quy định. Theo ông Arsen Torosyan, một quyết định chính trị đã được đưa ra, nó được thảo luận với quốc hội và một số lực lượng ngoài quốc hội, và việc tiến hành các cuộc bầu cử xuất phát từ lợi ích của đất nước.

Trước đó, Thủ tướng Pashinyan đã tuyên bố tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 20/6. Vào ngày 28/ 3, tại một cuộc gặp với những người dân vùng Armavir của đất nước, ông tuyên bố rằng, ông sẽ chính thức từ chức vào tháng 4 để khởi động cơ chế giải tán quốc hội, nhưng sẽ lãnh đạo chính phủ cho đến khi bầu cử.

Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán. Cơ chế giải thể có thể được chính thức đưa ra sau khi Thủ tướng từ chức. Quốc hội sẽ bị giải tán, nếu các đại biểu không bầu thủ tướng hai lần trong vòng hai tuần.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã xảy ra ở Armenia từ cuối tháng 2 vừa qua, khi Thủ tướng Pashinyan tuyên bố rằng, tổ hợp tên lửa Iskander mua từ Nga bị lỗi. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của quân đội và phe đối lập, họ bày tỏ quan điểm rằng đây là cách Thủ tướng cố gắng biện minh cho những thất bại của mình trong giải quyết cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. Phe đối lập đã dựng rào chắn và cắm trại bên ngoài quốc hội, yêu cầu ông từ chức.

Trước đó, các cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức đã diễn ra, kể từ sau khi ông ký tuyên bố chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Azerbaijan Ilham Aliyev về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh hồi tháng 11/2020. Phe đối lập coi đây là một sự đầu hàng./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-armenia-se-tu-chuc-de-bau-cu-quoc-hoi-som-846973.vov