Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Chiều 22-7, Tổ Đại biểu (ĐB) HĐND TP Đà Nẵng gồm các ĐB: Nguyễn Nho Trung- Chủ tịch HĐND TP; Lê Trung Chinh- Phó Chủ tịch UBND TP; Võ Văn Thương- Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Đại đức Thích Thông Đạo và Phan Thị Tuyết Nhung đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn và Hải Châu để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 22-7, Tổ Đại biểu (ĐB) HĐND TP Đà Nẵng gồm các ĐB: Nguyễn Nho Trung- Chủ tịch HĐND TP; Lê Trung Chinh- Phó Chủ tịch UBND TP; Võ Văn Thương- Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Đại đức Thích Thông Đạo và Phan Thị Tuyết Nhung đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn và Hải Châu để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn nêu kiến nghị với Tổ ĐB HĐND TP.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn nêu kiến nghị với Tổ ĐB HĐND TP.

DỰ KIẾN THÁNG 9-2020 SẼ NẠO VÉT SÔNG CỔ CÒ PHÍA ĐÀ NẴNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Q. Ngũ Hành Sơn chủ yếu tập trung phản ảnh những vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ bản. Ngoài ra, một số cử tri cũng quan tâm đến tình trạng thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, dự án nạo vét sông Cổ Cò; quản lý, quy hoạch, xây dựng theo Chỉ thị 21/CT-TU của Thành ủy; tình trạng quá tải tại đường Võ Nguyên Giáp- Trường Sa dẫn đến nhiều vụ TNGT; việc xây dựng, nâng cấp chợ Bắc Mỹ An; dự án làng đại học kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho đời sống người dân…

Tại buổi TXCT, bà Nguyễn Thị Anh Thi- Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã tiếp thu và ghi nhận các kiến nghị, đồng thời giải đáp các kiến nghị của cử tri. Theo bà Thi, về vấn đề quản lý quy hoạch, việc xả thải của các nhà hàng, khách sạn ra biển gây ô nhiễm; người nước ngoài thuê nhà gây nguy cơ mất ANTT, ATGT; nguy cơ mất ATGT đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa; dự án Làng đại học treo kéo dài... mà cử tri quan tâm, UBND quận đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm trong thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, UBND quận đã và đang có các báo cáo trình thành phố xem xét, có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh giao các ngành chức năng liên quan, cần khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, phải sớm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, đồng thời có báo cáo gửi HĐND TP. ĐB Lê Trung Chinh cho biết, hiện TP đang chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương ra quân quyết liệt về thực hiện kiểm tra việc buôn bán, kinh doanh nhà hàng, quán tạm để đưa vào nề nếp, ngăn nắp. Về vấn đề nghĩa trang gây bức xúc tại P. Hòa Quý, UBND TP đang chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét, có giải pháp xử lý. Đối với quy hoạch sông Cổ Cò, đã được Chính phủ thông qua chủ trương, TP đang chỉ đạo ban ngành chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để triển khai, dự kiến đến tháng 9-2020 sẽ nạo vét sông Cổ Cò phía Đà Nẵng… ĐB Lê Trung Chinh cũng cho biết, từ đây đến cuối năm, có nhiều nhiệm vụ trọng tâm của TP cần hoàn thành, như việc khắc phục theo Quyết định 2852 của Thanh tra Chính phủ; quy hoạch lại Đà Nẵng theo hướng hiện đại; đẩy mạnh giải pháp tăng trưởng kinh tế; xây dựng cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xử lý môi trường, đẩy mạnh giải tỏa đền bù; phát triển kinh tế gắn liến với hoàn thiện các thiết chế văn hóa, để phát huy thiết chế văn hóa.

ĐB Võ Văn Thương trả lời các ý kiến của người dân.

KIẾN NGHỊ THÀNH LẬP ĐỘI SĂN BẮN CHÓ THẢ RÔNG

Cùng ngày, Tổ Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri Q. Hải Châu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Q. Hải Châu phản ánh các vấn đề như: tình trạng đậu đỗ ô-tô, xe chở gas trong khu dân cư, đậu trong kiệt nhỏ chắn lối đi; việc quản lý trật tự đô thị, lòng đường; buôn bán hàng rong còn diễn ra nhiều gây mất an toàn giao thông; một số khu đất trống đã được giao cho các đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa xây dựng trở thành nơi đổ rác, làm ô nhiễm môi trường; tình trạng vật nuôi phóng uế bừa bãi, kiến nghị thành lập đội săn bắt chó thả rông; giải quyết cho một số hộ dân ở các khu nhà tập thể đã xuống cấp và di dời ở 30-Bạch Đằng và 76-Trần Phú; xây dựng, nâng cấp chợ Hàn; việc quy hoạch kiến trúc thành phố và làm bãi đỗ xe tại khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh; phân loại rác thải tại nguồn…

Đối với 8 trường hợp hộ gia đình ở khu tập thể 30-Bạch Đằng, ông Lê Anh- Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho hay, trước đây hơn 200 người dân tại khu tập thể đã được giải quyết bố trí đất tại Hòa Xuân. Còn 8 hộ dân chưa thống nhất với phương án bố trí đất tại Hòa Xuân. Sau đó, TP có chủ trương ngừng việc bố trí đất cho các hộ đang thuê chung cư. Hiện quận vẫn phải chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên mới có thể tiếp tục giải quyết cho các hộ dân theo đúng quy định.

Về chủ trương xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh, cử tri Trần Văn Đấu và Nguyễn Văn Châu cho rằng, tại các khu dân cư của P. Nam Dương đã nhiều lần tổ chức họp và thống nhất đề nghị với TP không nên làm bãi đỗ xe ở khu vực này. Nguyên nhân là do khu đất nằm ở vị trí trung tâm TP, sát vòng xuyến Nguyễn Văn Linh, nếu ô-tô thường xuyên ra vào sẽ gây xung đột giao thông, dẫn đến ùn tắc tại khu vực. Bên cạnh đó, Nghĩa trũng Phước Ninh nằm gần khu đất là một địa chỉ lịch sử cần bảo tồn và mở rộng không gian, phối hợp với xây dựng, cải tạo cảnh quan làm thành công viên công cộng để người dân được hưởng thụ.

Trả lời vấn đề này, ĐB Võ Văn Thương cho biết, tại các quận trung tâm của Đà Nẵng như Hải Châu, Thanh Khê thì các vấn đề về xây dựng bãi đỗ xe, công viên, quản lý trật tự đô thị và ATGT có vai trò quan trọng như nhau. Đối với khu đất A2 Nguyễn Văn Linh, trước đây có chủ trương là làm bãi đỗ xe nhưng sau khi khảo sát và ghi nhận ý kiến của người dân, TP đã điều chỉnh quy hoạch, dành riêng 300m2 đất để làm công viên, gần với Nghĩa trũng Phước Ninh. Diện tích đất còn lại sẽ được nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe đảm bảo hài hòa với cảnh quan. Cơ quan chức năng cũng sẽ có phương án để đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực vòng xuyến khi đưa vào hoạt động. Ngoài ra, một số vấn đề các cử tri kiến nghị, quan tâm tại buổi tiếp xúc cũng đã các đại biểu HĐND TP tiếp thu và giải trình.

Kết luận buổi làm việc, ĐB Võ Văn Thương cho rằng, qua buổi TXCT, các vấn đề bức xúc và nóng tuy chưa thể giải quyết triệt để hết hoàn toàn nhưng về số lượng, chất lượng giải quyết đã nhiều hơn và tốt hơn. “Các đại biểu HĐND TP sẽ tiếp tục làm hết khả năng, tập trung giải quyết nhanh nhất, tốt nhất các ý kiến của cử tri và người dân”, ông Võ Văn Thương nhấn mạnh.

T.DŨNG -M. VINH – N. HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209795_kien-nghi-nhieu-van-de-lien-quan-den-doi-song-dan-sinh.aspx