Kiến nghị tránh tạo 'kẽ hở' để trục lợi về đất đai

Ngày 9.5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Hà Quốc Trị; Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đã TXCT các xã, phường của TP. Nha Trang trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thế Anh

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các xã, phường: Phước Hòa, Phước Long, Phước Đồng, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Hải, Lộc Thọ, Tân Lập, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường kiến nghị: sớm công bố thông tin quy hoạch để người dân được sửa chữa nhà cửa; xem xét thu hồi Dự án nhà ở xã hội Phước Đồng của Công ty TNHH Quốc Hân do đã gia hạn nhiều năm nhưng không triển khai, hoặc sớm bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân di dời; nghiên cứu mở rộng Sông Quán Trường vừa điều hòa không khí cho thành phố, vừa phát triển thêm mảng du lịch… Cử tri cũng kiến nghị tỉnh, thành phố Nha Trang kiên quyết xử lý những công trình, dự án trái phép, nhất là những nơi phân lô bán nền; quyết liệt hơn trong việc dẹp hàng rong, quán cóc bán vỉa hè, đưa người vô gia cư về các trung tâm...

Cử tri mong muốn, khi điều chỉnh, sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác cần phù hợp với thực tế, tránh tạo "kẽ hở" cho các cá nhân trục lợi; xem xét lại trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị thường xuyên đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai…

Cử tri các xã, phường: Vĩnh Lương, Xương Huân, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phương Sài kiến nghị việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp ảnh hưởng bởi một số dự án trên địa bàn thành phố; có chủ trương hủy bỏ các quy hoạch, dự án kéo dài nhiều năm không khả thi để tạo điều kiện cho người dân được sửa chữa nhà ở, cải thiện đời sống sinh hoạt…

Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải đáp ngay tại hội nghị; một số ý kiến được đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời.

T. MAI

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/kien-nghi-tranh-tao-ke-ho-de-truc-loi-ve-dat-dai-i327431/