Kiến nghị xử lý côn đồ hành hung luật sư tại TAND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 21.12, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ đạo, xử lý nghiêm minh đối tượng đã có hành vi côn đồ, tấn công luật sư Nguyễn Hồng Hà-phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh ngay tại TAND tỉnh Khánh Hòa vào sáng cùng ngày.

Theo Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa cùng các biên bản của TAND tỉnh, Công an phường Xương Huân (TP Nha Trang) về vụ việc đã nêu, luật sư Nguyễn Hồng Hà được TAND tỉnh Khánh Hòa triệu tập tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự vào sáng 21.12.2018, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vụ kiện về việc thực hiện hợp đồng mua bán đất, nhà 24 Đào Duy Từ, TP Nha Trang. Trong lúc chờ khai mạc phiên tòa, luật sư Hà đã bị hành hung ngay trước cửa công đường xét xử vụ án được nêu, tại tầng 2 trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa. TAND tỉnh Khánh Hòa đã phải hoãn phiên tòa do luật sư bị hành hung vừa nêu.

Kẻ tấn công, hành hung gây thương tích luật sư Hà đã bị Công an phường Xương Huân đưa về trụ Công an phường làm việc, lập biên bản lời khai và theo Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đó là Huỳnh Công Thoại - nguyên thư ký TAND TP Nha Trang.

Nhà 24 Đào Duy Từ, TP Nha Trang (nhà màu xanh) trong vụ án dân sự đã được TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định xét xử vào ngày 21.12.2018 nhưng phải hoãn phiên tòa, do luật sư bị nguyên thư ký TAND TP Nha Trang hành hung tại tòa. Ảnh: Phan Sông Ngân

Theo Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, vụ hung luật sư Hà là “thực hiện hành vi côn đồ hung hãn, hành hung cản trở hoạt động nghề luật sư; gây rối trật tự ngay tại tòa thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật” của nguyên thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại.

Vì vậy, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chánh án TAND tỉnh chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh đối tượng đã có hành vi côn đồ, hung hãn ngay tại TAND tỉnh Khánh Hòa đã nêu “để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín của luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nói chung” và luật sư Hà trong quá trình hành nghề.

Việc xử lý nghiêm minh đó cũng là “để răn đe và phòng ngừa những hành vi tương tự, đồng thời có biện pháp bảo vệ luật sư và những người than gia tố tụng khác trong quá trình tham gia tố tụng tại tòa”

Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Anh cho biết, thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại đã bị TAND tỉnh có quyết định kỷ luật cảnh cáo vì có hành vi vi phạm quy định. Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cũng vừa có quyết định cho Thoại thôi việc, rời khỏi ngành tòa án kể từ ngày 15.12.2018.

Đơn của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử lý kẻ hành hung luật sư ngày 21.12.2018. Ảnh: P.S.N.

Về vụ liên quan đến việc kỷ luật ông Thoại, vào năm 2017 lãnh đạo TAND TP Nha Trang đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Thu Hiếu cùng thư ký tòa Huỳnh Công Thoại thụ lý, giải quyết vụ án dân sự tranh chấp di sản thừa kế nhà đất 24 Đào Duy Từ, TP Nha Trang. Trong quá trình xử lý vụ án, thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại đã có hành vi giúp sức, xác nhận cho nguyên đơn trong vụ án là bà Đặng Thị Xuân Mai (Việt kiều Mỹ) nhận tiền đặt cọc của ông Võ Tường Cẩn (ở TP Nha Trang) để bán nhà di sản tranh chấp tại 24 Đào Duy Từ cho ông Cẩn.

Sau khi đã nhận tiền đặt cọc của người mua nhà, bà Việt kiều Đặng Thị Xuân Mai đã “biến mất”, không thực hiện đồng bán nhà đã ký kết với ông Cẩn. Bà Mai đã bị các bị đơn, chính là anh chị em ruột trong vụ tranh chấp di sản thừa kế, tố cáo không giao số tiền giá trị kỷ phần thừa kế cho họ theo văn bản thỏa thuận của TAND TP Nha Trang đã lập. Đồng thời, các bị đơn cũng đã tố cáo thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại đã “cầm tiền” của họ trong quá trình giúp sức cho Việt kiều Đặng Thị Xuân Mai bán nhà 24 Đào Duy Từ để chia di sản thừa kế cho họ theo “bản án hứa” đã nêu.

Trong khi vụ việc tố cáo thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại cầm tiền, giúp sức cho Việt kiều Mỹ bán nhà kể trên đã được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý, xác minh nhưng chưa có kết quả xử lý công bố, TAND tỉnh Khánh Hòa có quyết định kỷ luật cảnh cáo thư ký tòa vi phạm vừa nêu. Sau đó, ông Thoại đã có đơn xin thôi việc và đã được giải quyết như Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết như đã nêu trên.

Sáng 21.12, nguyên thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại đã đến TAND tỉnh Khánh Hòa và tấn công, hành hung luật sư Hà là người bảo vệ cho nguyên đơn là ông Võ Tường Cẩn kiện bà Việt kiều Đặng Thị Xuân Mai là người vốn đã được Thoại giúp sức, xác nhận nhận tiền đặt cọc bán nhà cho ông Cẩn như đã được nêu.

Phan Sông Ngân

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/kien-nghi-xu-ly-con-do-hanh-hung-luat-su-tai-tand-tinh-khanh-hoa-16702.html