Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy và buôn lậu trên tuyến biên giới Hà Tĩnh

Sáng 25-4, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và đấu tranh phòng chống buôn lậu ở tuyến biển Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thế Mạnh

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thế Mạnh

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới cả nước nói chung, tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; nhất là thời gian gân đây xuất hiện nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động mua bán, vận chuyển qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số lượng rất lớn, chủ yếu là ma túy tổng hợp dáng đá, heroin và hồng phiến.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biên giới và tuyến biển vẫn còn diễn ra, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến xăng dầu, hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc...

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, năm 2018 và quý I năm 2019, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 60 chuyên án, vụ án, bắt giữ 94 đối tượng. Tang vật thu giữ 405 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 715 ngàn viên hồng phiến, 241 bánh heroin, 580 kg pháo nổ, 940 kíp nổ, 600 kg tê tê, 1 kg ngà voi, 3.000 lít dầu DO và nhiều tang vật khác.

Đối tượng cùng tang vật 249 kg ma túy dạng đá trong chuyên án 218LP. Ảnh: Thế Mạnh

Tại hội nghị triển khai kế hoạch, đại diện chỉ huy các đơn vị đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và chỉ ra những hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua; cũng như đưa ra những kiến nghị, đề xuất để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nghiên cứu chỉ đạo, tháo gỡ.

Nhằm tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và đấu tranh phòng chống buôn lậu trên tuyến biển Hà Tĩnh.

BĐBP Hà Tĩnh phá chuyên án 484L bắt 2 đối tượng thu 32kg ma túy dạng đá và 10 bánh heroin. Ảnh: Thế Mạnh

Qua đó, các đơn vị, đồn, trạm Biên phòng tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm.

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ bám sát thực tế địa bàn, xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, giao chỉ tiêu để đấu tranh có hiệu quả.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới về tội phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin tình hình, đặc biệt tập trung phối hợp rà soát, xác định các đường dây, ổ nhóm đang hoạt động để tập trung triệt phá; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy và tội phạm.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kien-quyet-dau-tranh-ngan-chan-toi-pham-ma-tuy-va-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-ha-tinh/