Kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường

Ngày 4/3, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị sơ kết công tác ra quân đợt 2 lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị quý I/2020.

Từ ngày 29/2 đến nay, Ban Chỉ huy thành phố cùng các phường, xã đã tổ chức kiểm tra, xử lý tập trung vào các điểm nóng về vi phạm lòng đường, vỉa hè như: Khu vực liên phường từ ngã tư Chí Linh (đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường 2/9), chợ tự phát thuộc đường Lưu Chí Hiếu, khu vực chợ Vũng Tàu, chợ Xóm Lưới, chợ Cô Giang, đường Nguyễn Tri Phương, khu vực chợ tự phát đường Đô Lương, chợ tự phát đường Trần Bình Trọng và chợ tư phát cuối đường Trương Công Định.

Theo đánh giá của TP. Vũng Tàu, sau đợt ra quân lần này, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán đã giảm đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân buôn bán nhỏ lẻ chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán khi không có lực lượng chốt trực; việc xử phạt loại hình buôn bán hàng rong gặp khó khăn do các trường hợp này thường xuyên lưu động; tình trạng dừng, đậu xe gắn máy, ô tô dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định vẫn còn tái diễn khi không có lực lượng chức năng; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, thường tái vi phạm khi không có lực lượng chức năng kiểm tra…

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị, báo báo của UBND TP. Vũng Tàu cho thấy, thời gian qua, tình hình xây dựng không phép, sai phép có dấu hiệu gia tăng, có nơi không kiểm soát được. Từ đó hình thành các khu nhà ở tự phát, không bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, giao thông, phòng cháy chữa cháy. Tính từ ngày 1/12/2019 đến 20/2/2020, các cơ quan chức năng của TP. Vũng Tàu đã xử phạt 42 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Lập đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong việc thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy thành phố và các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xử lý vi phạm, kiên quyết không để diễn ra tình trạng tái lấn chiếm; xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh. Về vấn đề xây dựng trái phép, ông Nguyễn Lập cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép là do các dự án chậm triển khai. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị cần tổng hợp lại các dự án chậm triển khai để UBND TP.Vũng Tàu báo cáo với UBND tỉnh có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật.

TRÀ NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202003/kien-quyet-khong-de-tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-long-le-duong-893537/