Kiên quyết loại những doanh nghiệp phái cử không đủ chuẩn

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trong buổi tiếp ngài Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, vào cuối tuần qua để trao đổi một số vấn đề xung quanh việc hợp tác về lao động kỹ năng đặc định giữa Việt Nam và Nhật Bản…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết vấn đề hợp tác lao động giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận và việc ký bản ghi nhớ hợp tác về lao động đặc định là nỗ lực rất lớn. Tính đến hết tháng 11-2019, Việt Nam có khoảng 74.000 thực tập sinh đến Nhật Bản học tập và làm việc, dự báo đến cuối năm 2019 con số này sẽ lên đến hơn 80.000 thực tập sinh. Ông Đào Ngọc Dung còn nhấn mạnh đến việc một số đơn vị phái cử không đủ điều kiện sẽ được bộ khẩn trương kiểm tra, xác minh, kiên quyết thu hồi giấy phép nếu có dấu hiệu vi phạm và những đơn vị đã từng bị thu hồi giấy phép thì không có chức năng tham gia vào thị trường Nhật Bản. Riêng trong 3 năm trở lại đây, bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 118 trong tổng số gần 400 đơn vị, doanh nghiệp có chức năng tham gia đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị "trá hình" cũng đã bị phát hiện và xử lý.

Hai đoàn tại buổi làm việc

Hai đoàn tại buổi làm việc

Để chương trình đưa thực tập sinh sang Nhật Bản mang lại hiệu quả thiết thực, Đại sứ Umeda Kunio đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra và loại bỏ những đơn vị phái cử không đủ điều kiện ra khỏi chương trình này; kiên quyết không để các trung gian, môi giới của cả hai phía tham gia vào chương trình phái cử.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/kien-quyet-loai-nhung-doanh-nghiep-phai-cu-khong-du-chuan-20191216214745161.htm