Kiên quyết ngăn chặn thông tin giả mạo, sai sự thật và tội phạm mạng tại Trung Quốc

'Tạo môi trường sạch trên không gian mạng, ngăn ngừa thông tin giả mạo, sai sự thật ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19'. Đó là những thông tin đưa ra trong cuộc họp báo mới đây của Bộ Công an Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Đỗ Hàng Vĩ cho biết, các cơ quan công an trên toàn quốc đã tập trung trấn áp tội phạm mạng và tình trạng hỗn loạn trên mạng, xử lý hơn 500.000 trường hợp tội phạm mạng, nỗ lực xây dựng môi trường không gian mạng trong sạch và có trật tự.

Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã phát tán những thông tin nhạy cảm về dịch bệnh mà không qua kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Những hành vi này đã gây nhiễu loạn đường truyền mạng, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch ở Trung Quốc, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chỉ tính riêng năm 2020, cơ quan chức năng thanh tra, phát hiện và xử lý hơn 2,3 triệu thông tin giả mạo, sai sự thật, có hại cho xã hội, xóa hơn 60.000 ứng dụng, đóng cửa 46.000 tài khoản bất hợp pháp trên các nền tảng mạng xã hội.

Để bảo vệ môi trường không gian mạng lành mạnh, chống lại thông tin giả mạo và tội phạm mạng, Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng an ninh mạng, tăng cường giám sát, cảnh bảo sớm, phòng ngừa rủi ro với phương châm “đấu tranh, phòng ngừa, quản lý và kiểm soát”.

Hiện tại, Trung Quốc đã ban hành Luật Hình sự, Quy định về quản lý nội dung thông tin mạng, Quy định về quản lý dịch vụ phát sóng trực tiếp trên mạng Internet và các luật, quy định cụ thể khác. Những người có hành vi vi phạm như tiết lộ quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm thông tin cá nhân, xúc phạm và vu khống, làm tổn hại danh tiếng người khác có thể bị tạm giam, phạt tiền, đồng thời có thể bị xử phạt hình sự.

Các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty nền tảng Internet cần tăng cường phối hợp quản lý, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường trấn áp tội phạm mạng. Người dùng mạng xã hội phải nâng cao ý thức chọn lọc và xử lý thông tin, không thông tin hoặc tung tin đồn chưa được kiểm chứng, không được vượt qua lằn ranh đỏ của pháp luật.

Việc đăng tải bài viết và đưa thông tin lên mạng phải theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước và nhân dân cùng chung tay tạo ra một không gian mạng trong sạch, lành mạnh./.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/kien-quyet-ngan-chan-thong-tin-gia-mao-sai-su-that-va-toi-pham-mang-tai-trung-quoc-892306.vov