Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ

Chỉ còn không ít ngày nữa là Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời điểm cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo gia tăng. Đây cũng là vấn đề đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính Quản lý trật tự xã hội (Công an tỉnh) xung quanh nội dung này.

- Trước những tiềm ẩn phức tạp, khó lường của tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là pháo nổ, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang có những giải pháp gì để mang đến cho người dân một Tết Nguyên đán an toàn, thưa đại tá?

+ Thời gian vừa qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và Công an tỉnh về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT xã hội. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là pháo nổ vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường hết. Nguyên nhân chính là do buôn bán pháo vẫn mang lại lợi nhuận lớn và ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa tốt.

Hiện nguồn pháo được xác định chủ yếu do Trung Quốc sản xuất, sau đó được vận chuyển vào Việt Nam bằng các phương tiện giao thông đường bộ, đường biển với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Quảng Ninh là tỉnh có biên giới giáp với Trung Quốc cả trên bộ và đường biển, do đó vẫn sẽ là điểm trung chuyển để các đối tượng vận chuyển sâu vào tiêu thụ trong nước. Chưa kể, một bộ phận người dân trong tỉnh vẫn có nhu cầu đốt pháo trong dịp Tết, nên có người còn tự sản xuất pháo nổ để bán và sử dụng.

Do đó, ngay từ tháng 11/2019, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ Công an và Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an địa phương, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đèn trời; tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24h trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, khu vực biên giới, cửa khẩu; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với Viện KSND, TAND các cấp hoàn thiện hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử lưu động điểm các vụ để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đặc biệt trong các ngày 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán, các phòng nghiệp vụ sẽ huy động tối đa quân số xuống địa bàn cơ sở để nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Tang vật 58kg pháo do Công an Ba Chẽ kiểm tra, thu giữ ngày 15/1.

Tang vật 58kg pháo do Công an Ba Chẽ kiểm tra, thu giữ ngày 15/1.

- Xin đại tá cho biết những kết quả trong 30 ngày đầu tiên của cuộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán trong lĩnh vực này?

+ Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, tính từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 15/1/2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã liên tiếp bắt giữ, xử lý 15 vụ mua bán, vận chuyển pháo, thu giữ gần 800kg pháo. Đơn cử vào ngày 11/1, tại QL18C đoạn thuộc thôn Cẩm Hắc, xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu), Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Yên (SN 1979), trú tại số 80, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà), điều khiển ôtô bán tải, vận chuyển 7 thùng pháo bánh có trọng lượng 90,3kg, 5 thùng pháo trứng có trọng lượng 81,4kg, 10 thùng pháo ống có trọng lượng 264,9kg, tổng trọng lượng là 436,6kg.

Không chỉ vận chuyển pháo lậu, nhiều đối tượng còn ngang nhiên sản xuất pháo ngay tại nhà. Cụ thể là ngày 6/1 vừa qua, Công an TX Quảng Yên đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất pháo nổ tại nhà, thu giữ trên 30kg pháo và vật liệu chế tạo pháo. Trước đó, ngày 28/12/2019, tại bến phà Lại Xuân (xã Yên Đức, TX Đông Triều), Lực lượng công an đã bắt quả tang Ngô Văn Luyện trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đang vận chuyển 7,2kg pháo nổ sang Đông Triều để tiêu thụ. Căn cứ lời khai của Luyện, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, thu giữ thêm 4kg pháo và 1,6kg thuốc pháo. Nếu không kịp thời phát hiện, bắt giữ, chỉ với 1-2kg thuốc pháo, các đối tượng có thể sản xuất ra 1 tạ pháo.

Có thể khẳng định, với sự quyết tâm của Công an tỉnh và các lực lượng chức năng, cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh không có các tụ điểm phức tạp, đường dây buôn bán, sản xuất, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo việc phòng, chống mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ đạt được kết quả cao, qua đó giữ cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 yên vui, đầm ấm.

- Xin trân trọng cảm ơn đại tá!

Hoàng Nga (thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/kien-quyet-xu-ly-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-ve-phao-no-2468421/