Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng

Thời gian qua, tình trạng xây dựng sai phép, không phép diễn ra tràn lan trên địa bàn tỉnh. Thậm chí, có công trình không phép đã tồn tại nhiều năm, đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Việc xử lý không rốt ráo đã và đang có nguy cơ tạo thành tiền lệ xấu về vấn đề này.

4 căn nhà xây dựng trái phép dọc quốc lộ 29, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa đã tồn tại nhiều năm nay. Ảnh: PV

4 căn nhà xây dựng trái phép dọc quốc lộ 29, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa đã tồn tại nhiều năm nay. Ảnh: PV

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

UBND TP Tuy Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Đức Nghĩa (SN 1973) ở phường 1 về hành vi tổ chức thi công xây dựng nhà ở tại thửa đất số 153, 154, đường Điện Biên Phủ, phường 5, khi không có giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 16, Nghị định 16/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, với số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ông Đặng Đức Nghĩa, UBND TP Tuy Hòa cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Bùi Văn Thống (SN 1983) ở khu phố 5, phường Phú Lâm với số tiền 35 triệu đồng. Ông Thống đã xây dựng nhà ở khi không có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 29, khu phố 5, phường Phú Lâm.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, ngoài xử phạt bằng tiền, UBND thành phố còn buộc ông Đặng Đức Nghĩa và ông Bùi Văn Thống trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, hai ông phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, cá nhân vi phạm phải phá dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp thì mới được tiếp tục thi công xây dựng.

Ngoài ra, trong tháng 3 vừa rồi, UBND TP Tuy Hòa còn ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các ông: Huỳnh Xuân Châu (SN 1971) ở phường 2; Huỳnh Minh Cảnh, Phạm Tấn Lộc ở xã Bình Kiến; Lê Văn Lành ở phường 6.

Còn tại TX Đông Hòa, đến nay người dân vẫn bày tỏ sự bức xúc khi một số đối tượng chiếm dụng hơn 230m2 đất đường bộ quốc lộ 29 đoạn qua khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc để xây dựng trái phép 4 căn nhà khang trang, bề thế từ nhiều năm nay, nhưng không hiểu vì sao chính quyền và các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý kiên quyết?

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân ở khu phố Phước Lâm cho biết, khi thấy các ngôi nhà xây trái phép, người dân đã báo chính quyền và làm đơn phản ánh lên phường, thị xã. Thế nhưng, chính quyền không có biện pháp ngăn chặn kịp thời mà cứ để việc xây dựng trái phép diễn ra.

Không để tạo ra tiền lệ xấu

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND TX Đông Hòa cho biết, chính quyền đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những đối tượng xây dựng 4 căn nhà trái phép dọc quốc lộ 29. Hiện nay, UBND thị xã đang hoàn tất thủ tục để sớm xử lý dứt điểm vụ xây dựng trái phép này. Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý vụ việc. Do những căn nhà này đã xây dựng kiên cố, nên các bước thủ tục xử lý phải thật chặt chẽ.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng, thời gian gần đây công tác quản lý trên lĩnh vực xây dựng có nhiều chuyển biến, nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện, xử lý. Hiện nay, việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản.

Việc xây dựng nhà ở trái phép không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất, mà còn phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến môi trường sống. Nếu chính quyền địa phương không quyết liệt xử lý triệt để ngay từ đầu thì sẽ tạo ra những tiền lệ xấu, như: gây mất an ninh trật tự xã hội; cản trở đến công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước đầu tư, phát triển các hạ tầng xã hội, các dự án tập trung ở địa phương… Để chấm dứt tình trạng này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần rà soát, kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả yêu cầu tháo dỡ công trình để trả lại hiện trạng đất.

TRẦN THANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/273240/kien-quyet-xu-ly-cac-truong-hop-vi-pham-trong-linh-vuc-xay-dung.html