Kiên quyết xử lý nghiêm

Những đơn thư bạn đọc phản ánh, Báo Tây Ninh đã chuyển đến UBND thành phố Tây Ninh xác minh làm rõ. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tiêu cực, suy thoái cũng như các công trình xây dựng vi phạm mà bạn đọc phản ánh, nếu có cơ sở.

Công trình xây dựng trên đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đã được cấp lại giấy phép xây dựng .

Tháng 10.2022, Báo Tây Ninh có tuyến bài “Có hay không đường dây chạy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thành phố Tây Ninh?”, phản ánh về một phụ nữ tên D nhận “chạy” giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở thành phố Tây Ninh dễ dàng, nhanh chóng. Một số bạn đọc thông tin về những công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp có khả năng có sự tham gia “bảo kê” của bà D và một vài cán bộ phụ trách xây dựng.

Những đơn thư bạn đọc phản ánh, Báo Tây Ninh đã chuyển đến UBND thành phố Tây Ninh xác minh làm rõ. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tiêu cực, suy thoái cũng như các công trình xây dựng vi phạm mà bạn đọc phản ánh, nếu có cơ sở.

Mới đây nhất, bạn đọc thông tin về căn nhà mặt tiền nằm trên đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh mà Báo Tây Ninh tìm hiểu và phản ánh trên bài viết. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị Thành phố và địa phương tiến hành đo đạc công trình đang xây dựng xác định có những lỗi vi phạm.

Như phần nền móng dù diện tích giấy phép xây dựng có 60m2 nhưng thực tế xây dựng đến 80m2 (do 20m2 còn lại là đất vườn), công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp có 1 trệt, 1 lầu nhưng đã thi công đến tầng thứ 2… Đây là một trong những công trình mà bạn đọc phản ánh có bàn tay của “bà D”.

Ông Lương Bá Can- Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, công trình xây dựng vi phạm giấy phép trên đã bị xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện thủ tục để bổ sung 20m2 đất ở đô thị vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với diện tích đất vi phạm khi xây dựng công trình.

Đồng thời làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng và được UBND cấp giấy phép vào ngày 20.4.2022. Do đó, việc chủ đầu tư công trình khởi công lại công trình là hoàn toàn hợp pháp, UBND thành phố Tây Ninh chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Thành phố và UBND phường Ninh Sơn thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý nếu có vi phạm

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ chấn chỉnh việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đi vào nề nếp, trật tự và kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm.

Đối với những cán bộ có vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng mà Báo Tây Ninh phản ánh vào tháng 10.2022, Thành ủy Tây Ninh đang xử lý theo quy định và sẽ có thông báo đến Báo Tây Ninh.

Thiên Tâm

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/kien-quyet-xu-ly-nghiem-a158354.html