Kiến tạo rồi làm bàn, Công Phượng lọt vào mắt xanh HLV Palestine

Vị thuyền trưởng của đội khách Palestine tỏ ra ấn tượng với cầu thủ Công Phượng sau màn trình diễn kiến tạo và ghi bàn thắng của anh.

Tối ngày 03/08, ĐT U23 Việt Nam đã có trận giao hữu quốc tế đầu tiên trong khuôn khổ giải Tứ hùng – Cup Vinaphone 2018 với ĐT U23 Palestine. Ở trận đấu này, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu xuất sắc trước đối thủ để giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ công của Anh Đức và Công Phượng. Trong đó, cả hai bàn thắng đều có dấu giày của tiền đạo trẻ thuộc biên chế HAGL.

HLV Palestine ấn tượng với Công Phượng và Văn Quyết

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV trưởng của U23 Palestine Ayman Sandouqa cho rằng, trong trận đấu ngày hôm nay, Palestine đã chơi rất tốt dù két quả không được ưng ý.

“Hôm nay cả đội đã chơi tốt nhưng vẫn cần phải cố gắng hơn. Ở hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn so với hiệp 1”- HLV Ayman Sandouqa nói.

Nhận xét về đối thủ, HLV Ayman Sandouqa cho rằng, U23 Việt Nam thi đấu tự tin hơn bởi đội chủ nhà có lợi thế sở hữu những cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ rằng, trước trận đấu, ông cùng các học trò đã nghiên cứu kĩ lối chơi của U23 Việt Nam.

“Trước trận đấu chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đội bóng U23 Việt Nam ở giải đấu U23 châu Á. Nhưng với việc có thêm nhưng cầu thủ trên 23 tuổi, đã giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo thi đấu tự tin hơn so với U23 Palestine”- vị thuyền trưởng của U23 Palestine cho biết.

Khi được hỏi về cầu thủ mà ông ấn tượng nhất trong trận đấu, HLV Ayman Sandouqa cho hay, hai cầu thủ gây được ấn tượng với ông trong trận đấu này là Công Phượng và đội trưởng Văn Quyết. Đây là hai cầu thủ đã thi đấu đặc biệt năng nổ trên hàng công và để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu ngày hôm nay.

Vào 19h30 ngày 05/08 tới đây, ĐT U23 Việt Nam sẽ đọ sức với U23. Trước đó sẽ là trận đấu giữa U23 Palestine sẽ quyết đấu với U23 Uzbekistan vào lúc 16h.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/kien-tao-roi-lam-ban-cong-phuong-lot-vao-mat-xanh-hlv-palestine-354767.html