Kiến trúc nhà ống Hà Nội lên báo quốc tế

'Cao, gầy, rực rỡ màu sắc' là mô tả của tờ Guardian về những ngôi nhà ống của Hà Nội. Nhiếp ảnh gia Manan Vatsyayana (hãng thông tấn AFP (Pháp) đã chia sẻ góc nhìn của mình về nhà phố Thủ đô.

Nhà ống chiếm lĩnh hầu hết không gian trên khắp các tuyến phố mặt tiền ở Hà Nội.

Việt Nam có một số nhà, biệt thự được xây từ lâu, theo kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, những nhà lớn như vậy chỉ chiếm thiểu số ở Hà Nội.

Thay vào đó là những con phố rợp bóng cây xanh với những ngôi nhà hẹp, chỉ rộng tầm 4 mét, nhưng lại có chiều sâu gấp 3 lần.

Bình thường thì một căn nhà ống thích hợp làm nơi ở của gia đình khoảng 4 người. Nhưng đôi khi, vẫn có những nhà đến 2, 3 thế hệ cùng sinh sống.

Những ngôi nhà ống đầu tiên ở Hà Nội được xây dựng vào thế kỉ 19, khi mà ngày càng nhiều người đến Thủ đô lập nghiệp.

Do mật độ dân số ngày càng tăng, thiết kế này sẽ giúp tiết kiệm và tận dụng tối đa diện tích đất.

Cho đến ngày nay, nhà ống vẫn là thiết kế được ưa chuộng.

Hình ảnh người dân sinh hoạt trong những căn nhà ống san sát nhau đã trở thành một đặc trưng quen thuộc.

Chúng tạo ra một hình ảnh rất riêng của Thủ đô, đó là những nét truyền thống, gần gũi đan lẫn với sự hiện đại của quá trình đô thị hóa.

Và không chỉ Hà Nội, nhà ống đang ngày một phổ biến hơn ở những nơi khác, hình thành nên nét đặc trưng của những thành phố tại Việt Nam.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-kien-truc-nha-ong-ha-noi-len-bao-quoc-te-post474043.antd