Kiều bào đóng góp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16-4, thông tin từ Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS), ông David Dương, Chủ tịch Công ty California Waste Solutions (CWS) có trụ sở tại Bắc California (Hoa Kỳ), đồng thời là Chủ tịch, Tổng giám đốc VWS đã trao kinh phí 100.000 USD ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của kiều bào cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ).

 Ông David Dương (trái) trao kinh phí ủng hộ đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Ảnh do VWS cung cấp.

Ông David Dương (trái) trao kinh phí ủng hộ đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Ảnh do VWS cung cấp.

Nguồn kinh phí này thiết thực chung tay đóng góp cho công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam. Theo ông David Dương, cộng đồng người Việt Nam ở các bang miền Tây của Hoa Kỳ luôn hướng về quê hương đất nước, nhất là trong lúc khó khăn hiện nay. Cộng đồng kiều bào cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần xây dựng cho đất nước.

Cũng trong dịp này, VWS (công ty con 100% vốn của CWS) đã ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, CWS và VWS vẫn luôn đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội bằng những việc làm, chương trình thiết thực.

HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kieu-bao-dong-gop-phong-chong-dich-covid-19-615420