Kiều bào là công dân Việt Nam có đầy đủ quyền đối với nhà và đất ở

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ có đầy đủ các quyền liên quan đến nhà ở và đất đai như người Việt Nam ở trong. Đó là thông tin nổi bật tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các luật mới về đất đai, nhà ở, và kinh doanh bất động sản do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chiều qua tại Hà nội.

Các Luật Đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản cũ có quy định phân biệt quyền tiếp cận, sở hữu và nhận quyền sử dụng đất giữa người Việt Nam ở trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các Luật mới được quy định theo hướng người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền liên quan đến nhà ở, đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước (cá nhân trong nước).

Các quy định mới được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút kiều hối từ hàng triệu công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, tạo nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Các kiều bào cho rằng việc đồng nhất quyền đối với đất và nhà ở giữa người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở trong nước là minh chứng thể hiện rõ NQ 36 của TW Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào cuộc sống trên tinh thần giúp đỡ kiều bào ta hướng về quê hương đất nước không chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ con cháu mai sau.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kieu-bao-la-cong-dan-viet-nam-co-day-du-quyen-doi-voi-nha-va-dat-o-215857.htm