Kiều bào tại Fukuoka (Nhật Bản) chung tay phòng, chống COVID-19

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) thông báo đã nhận được tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 7.651.921 JPY, tương đương gần 1,6 tỷ đồng Việt Nam, và toàn bộ số tiền đóng góp đã được chuyển về Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 của nước ta.

 Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình phát biểu tại Lễ tổng kết đợt 1 chiến dịch quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 tại Fukuoka, Nhật Bản.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình phát biểu tại Lễ tổng kết đợt 1 chiến dịch quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 tại Fukuoka, Nhật Bản.

Chiều 16/9, Lễ tổng kết quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đã được tổ chức long trọng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka (Nhật Bản), kết nối với nhiều điểm cầu tại Nhật Bản và Việt Nam.

Sau khi tổ chức “Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19” ngày 21/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, phụ trách khu vực lãnh sự gồm 8 tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản (TLSQ), đã khẩn trương và quyết liệt triển khai công tác vận động với sự tham gia tích cực của các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng và các tổ chức hữu nghị cùng các bạn bè thân thiết là chính khách, quan chức, các nhà quản lý, doanh nhân… Nhật Bản.

Như đã công bố tại Lễ phát động, Ban Tổ chức “chiến dịch” vận động đã tạm dừng việc tiếp nhận ủng hộ và tiến hành Lễ tổng kết Đợt I ngày 16/9 nhằm báo cáo, công bố tổng số tiền quyên góp đã nhận được.

Tham gia buổi Lễ tại các điểm cầu Nhật Bản có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của các tổ chức hội đoàn người Việt Nam trong khu vực lãnh sự cùng với đại diện chính quyền nhiều địa phương, nhiều tổ chức hữu nghị và bạn bè, đối tác Nhật Bản cùng các cơ quan báo chí của Việt Nam và sở tại. Hai Hạ nghị sĩ Nhật Bản không tham dự trực tiếp được đã gửi điện đến chúc mừng thành công của đợt vận động và khẳng định luôn ủng hộ các hoạt động vì Việt Nam của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao cùng đại diện một số cơ quan báo chí của Việt Nam đã tham gia chương trình tại các điểm cầu ở Việt Nam.

Ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu trực tuyến từ Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán và sự hưởng ứng tham gia của kiều bào trong khu vực và tại Fukuoka trong hoạt động cùng chung tay với quê hương đầy ý nghĩa này để chiến thắng đại dịch. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam mong rằng các tổ chức của người Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa thông qua nhiều hoạt động cộng đồng phong phú.

Tổng kết đợt vận động, Tổng Lãnh sự Vũ Bình đã xúc động cảm ơn tấm lòng của những người con ở xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc và sự ủng hộ thể hiện tình cảm và chiều sâu của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước của bạn bè sở tại. Nhấn mạnh các thông điệp về ý chí, quyết tâm của Việt Nam và ý nghĩa của các đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine của đồng bào và bạn bè quốc tế, ông khẳng định TLSQ sẽ tiếp tục các hoạt động vận động thời gian tới.

Kết thúc buổi Lễ, Ban Tổ chức chương trình thông báo đã nhận được tổng số tiền là 7.651.921 JPY (Yên Nhật), tương đương với gần 1,6 tỷ đồng Việt Nam. Toàn bộ số tiền đóng góp đã được chuyển về Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 trước sự chứng kiến trực tuyến của tất cả những người tham dự và các nhà báo. Ban Tổ chức sẽ đăng tải công khai danh sách người quyên góp cùng các hóa đơn chuyển tiền trên website của Tổng Lãnh sự quán, Facebook của Hội người Việt Nam tại Fukuoka và một số phương tiện truyền thông khác./.

Khánh Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/kieu-bao-tai-fukuoka-nhat-ban-chung-tay-phong-chong-covid-19-591323.html