Kiểu trang điểm chồng chéo mascara lên mi mắt

Mascara Cocktail kết hợp cùng lúc nhiều loại mascara khác nhau, giúp người trang điểm điều chỉnh hàng mi với độ dài và cong như mong muốn.

Phong cách trang điểm Mascara Cocktail không khó để tự thực hiện tại nhà. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Mascara Cocktail là một trong những xu hướng trang điểm đang thịnh hành trên mạng xã hội. Trào lưu này mới phổ biến gần đây, nhưng vốn chẳng còn xa lạ với những makeup artist như Judi Gabbay (New York, Mỹ).

Cùng quan điểm, chuyên gia làm đẹp Eddie Duyos (New York, Mỹ) cũng cho rằng những cây mascara hai đầu với lớp lót và kiểu cọ khác nhau chính là một minh chứng cho sự phát triển từ lâu của Mascara Cocktail.

Dưới đây, New Beauty lý giải rõ hơn về xu hướng trang điểm đang được quan tâm này.

Mascara Cocktail kết hợp khoảng 2-3 loại mascara khác nhau. Ảnh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels.

Mascara Cocktail là gì?

Mascara Cocktail là cách chuốt mi với nhiều loại mascara khác nhau (2-3 loại) để tạo ra hiệu ứng như mong muốn.

Nhờ sử dụng nhiều lớp mỹ phẩm, lông mi sẽ trông dài, dày và đầy đặn hơn mà không cần nối mi, nâng mi hoặc làm mi giả.

Ngoài ra, lông mi của mỗi người hoàn toàn khác nhau, từ kết cấu, độ dày và cả độ dài. Do đó, Mascara Cocktail cho phép các tín đồ làm đẹp tùy chỉnh công thức và tìm ra loại phù hợp nhất với khuôn mặt của mình.

Trước khi chuốt nhiều lớp mascara, bạn cần tẩy trang sạch sẽ và sử dụng kem lót lông mi. Ảnh minh họa: Shiny Diamond/Pexels.

Cách thực hiện

Mascara Cocktail khá dễ thực hiện, ai cũng có thể tự làm mà không cần đến chuyên gia trang điểm trợ giúp.

Các makeup artist thường khuyên bạn nên bắt đầu với hai công thức mascara phù hợp, sau đó bổ sung nếu cần thiết.

Theo đó, thay vì sử dụng hai loại mascara có cùng công dụng, bạn nên kết hợp các loại bổ trợ lẫn nhau, ví dụ như một loại tạo độ dài và loại khác làm xoăn hoặc thêm độ dày.

Trước khi chải mascara, chúng ta cần làm sạch keo dán mi và cặn trang điểm còn sót lại trên lông mi.

Chuyên gia trang điểm Noel Jacoboni (New York, Mỹ) cho biết giống như làn da, các nang lông mi rất mỏng manh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên dùng sản phẩm tẩy trang hoặc sữa rửa mặt gốc dầu để loại bỏ lớp trang điểm mà không gây thêm áp lực lên mi.

Tiếp theo, sử dụng kem lót lông mi là bước rất cần thiết khi chuốt nhiều lớp mascara. Kem lót giúp ngăn ngừa vón cục, giữ cho mi chắc khỏe và kéo dài độ bền của lớp trang điểm.

Khi kết hợp các loại mascara, bạn có thể dùng loại không thấm nước trước tiên để tạo độ cong cho hàng mi. Mascara tạo độ dài hoặc định hình mi cũng có tác dụng như lớp nền giúp tạo độ nâng.

Trước khi lớp đầu tiên khô, hãy chuốt tiếp một lớp tạo độ cong hoặc dày cho mi. Màu đen đậm khiến cho hàng mi trông dài và đầy đặn, trong khi màu nâu sẽ mang lại vẻ tự nhiên hơn.

Một lớp mascara làm dày có thể không làm cong mi. Vì vậy, bạn có thể chải thêm lớp thứ hai cho đến khi đạt được độ dài và dày như mong muốn. Bước này đòi hỏi người thực hiện phải cẩn thận hơn bởi chuốt quá nhiều mascara có thể tạo hiệu ứng vón cục.

Với mi dưới, bạn chỉ cần tạo một lớp mỏng nhẹ bởi chuốt nhiều sẽ khiến mi trông lộn xộn và giống như mạng nhện.

Bích Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kieu-trang-diem-chong-cheo-mascara-len-mi-mat-post1419870.html