Kiev bác kế hoạch hòa bình 'kỳ lạ' của Indonesia đối với xung đột Nga-Ukraine

Ukraine ngay lập tức lên tiếng phản bác kế hoạch hòa bình 'kỳ lạ' của Indonesia cho xung đột Nga-Ukraine.

Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ đề xuất của Indonesia về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, nói ý tưởng này giống kế hoạch của Nga hơn.

Cụ thể, vào hôm 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Prabowo Subianto đã đề xuất tại Đối thoại Shangri-La 2023 về một kế hoạch hòa bình để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, trong đó kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự giữa Nga và Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Prabowo Subianto. Ảnh: Caroline Chia/REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Prabowo Subianto. Ảnh: Caroline Chia/REUTERS

Kế hoạch hòa bình của Indonesia gồm nhiều điểm, trong đó nổi bật là điều khoản ngừng bắn và thiết lập khu vực phi quân sự bằng cách quân đội Nga và Ukraine lùi về 15 km so với vị trí hiện tại.

Theo đó, một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ được cử tới và giám sát khu phi quân sự đó. Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý do LHQ tổ chức để “để xác định một cách khách quan mong muốn của đa số người dân ở các vùng tranh chấp".

Ông cũng thúc giục các quan chức quốc phòng và quân sự đang tham gia Đối thoại Shangri-La ở Singapore đưa ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt chiến sự.

“Tôi đề xuất Đối thoại Shangri-La nên tìm kiếm một tuyên bố tự nguyện kêu gọi cả Ukraine và Nga ngay lập tức bắt đầu đàm phán vì hòa bình”- ông Prabowo phát biểu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko ngay lập tức lên tiếng bác bỏ đề xuất của Indonesia, nhắc lại rằng lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi, đó là Nga phải rút hết lực lượng ra khỏi nước này.

Ngoài ra, ông Nikolenko nói rằng bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào cũng sẽ cho phép Moscow có thời gian tập hợp và củng cố lực lượng. Ông cũng nhấn mạnh: “Không có vùng lãnh thổ tranh chấp nào giữa Ukraine và Nga để tổ chức trưng cầu dân ý”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov. Ảnh: Paul Hanna/BLOOMBERG

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov, người cũng có mặt tại Đối thoại Shangri-La 2023 đã thẳng thừng từ chối kế hoạch hòa bình của Indonesia, theo hãng tin AFP.

“Nghe như đây là kế hoạch của Nga chứ không phải của Indonesia. Chúng tôi không cần người hòa giải này đến [Ukraine] với kế hoạch kỳ lạ trên” - ông Reznikov cho hay.

Đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng bị Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu - ông Josep Borrell chỉ trích, nhấn mạnh rằng “chúng ta cần mang lại hòa bình cho Ukraine” nhưng đó phải là "hòa bình chính đáng, không phải là hòa bình đầu hàng".

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/kiev-bac-ke-hoach-hoa-binh-ky-la-cua-indonesia-doi-voi-xung-dot-nga-ukraine-post736302.html