Kiev đón vị khách bất ngờ từ phương Tây, Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 25/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã bất ngờ thăm Ukraine. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điện đàm với người đồng cấp Ukraine Alexey Reznikov.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Reuters)

Theo đài truyền hình Đức NTV, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm Ukraine bất ngờ. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Steinmeier tới nước này kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu ngày 24/2.

NTV tiết lộ, theo kế hoạch, ông Frank-Walter Steinmeier sẽ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Đức từng dự kiến thăm Ukraine vào tuần trước, nhưng chuyến đi đã bị hoãn vì lý do an ninh.

Ở một diễn biến khác, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Alexey Reznikov trong ngày 24/10.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng lên án các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng Mỹ bác bỏ các cáo buộc từ Moscow về Kiev.

Đồng thời, hai vị bộ trưởng quốc phòng cũng cam kết "duy trì liên lạc chặt chẽ".

Tuần trước, ông Austin đã có 2 cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu.

(theo TASS, Reuters)

Thục Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kiev-don-vi-khach-bat-ngo-tu-phuong-tay-my-tai-khang-dinh-cam-ket-ho-tro-quan-su-cho-ukraine-203302.html