Kiev dùng vũ lực, Donbass chuẩn bị quyết đấu

Nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine quyết ngăn chặn kế hoạch hiếu chiến của Kiev, đưa quân quốc tế vào Donbass.

RIA Novosti đưa tin, đại biểu Hội đồng nhân dân của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Valery Skorokhodov tuyên bố, nước này sẽ không cho phép Kiev thực hiện các kế hoạch hiếu chiến để giải quyết xung đột tại Donbass.

"Sẽ chẳng có gì diễn ra theo kịch bản hiếu chiến của các chính trị gia Ukraine vô trách nhiệm, Donbas đã hủy hoại các kế hoạch như thế và nó sẽ không tiếp diễn nữa" - ông Valery Skorokhodov tuyên bố.

Donbass quyết không tái hòa nhập với Kiev.

Donbass quyết không tái hòa nhập với Kiev.

Các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk từng tuyên bố trước đó rằng số lượng lính gìn giữ hòa bình như thế là vượt quá nhu cầu hợp lý và có thể ngăn cản các giám sát viên của OSCE hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kế hoạch hiếu chiến được đề cập tới được cho là các nỗ lực của Chính phủ Ukraine đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass.

Kế hoạch này được Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố.

Hôm 10/11, Ngoại trưởng Pavlo Klimkin đã phát biểu trước Tiểu ban Chương trình Hợp tác và các hoạt động ngoại giao của Thượng viện Ukraine rằng, dự luật về nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Donbass đã được chuẩn bị và sẵn sàng để thực hiện "cho đến khi chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp".

Lực lượng gìn giữ gồm quân đội các nước Mỹ, Đức và Pháp hoặc của Liên Hiệp Quốc. Hiện Ukraine và 3 nước trên đang thiết lập một dự thảo chung về kế hoạch triển khai quân này.

Dẫu đang trong quá trình thảo luận, các nước Cộng hòa tự xưng chưa từng được lên tiếng trước quốc tế về kế hoạch, Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách triển khai 20.000 lính "mũ nồi xanh" tại Donbass.

Trong khi đó, về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ủng hộ ý tưởng đưa các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tới Donbas, nhưng chỉ để bảo vệ nhân viên của OSCE, còn đội quân gìn giữ hòa bình chỉ nên triển khai tại ranh giới phân tuyến các vùng lãnh thổ.

Tái hòa nhập Donbass: Ukraine muốn gây chiến Nga?

Thư ký của Hội đồng An ninh Quốc phòng và Quốc phòng (NSDC) Oleksandr Turchynov mới đây giải thích về quan hệ ngoại giao Ukraine- Nga nếu dự luật tái hòa nhập Donbass được thông qua.

Dư luận Ukraine cho rằng, dự luật về việc cho phép Chính phủ Ukraine thâu tóm lại khu vực Donbass vốn đã bị mất quyền kiểm soát, đã định hình Nga là một quốc gia xâm lược.

Điều này liệu có ảnh hưởng quan hệ ngoại giao với Nga? Sự cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga có thể diễn ra hay không?

Lực lượng gìn giữ hòa bình đã sẵn sàng để đến Donbass?

"Vấn đề cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga không phải là vấn đề của luật pháp" - ông Turchynov nói. "Đây là quyết định của Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao. Do đó, Quốc hội không thể đảm nhận các chức năng của Nội các Bộ trưởng".

Dự luật được gọi tắt là tái hòa nhập Donbass do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khởi sự, định nghĩa những khu vực tại Donbass không do Kiev kiểm soát là “các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời” và những hành động của Nga tại miền Đông Ukraine là “khiêu khích chống lại Ukraine”.

Ông Turchynov nói thêm: "Luật pháp phải bảo đảm sự chiếm đóng thực sự lãnh thổ Donbass. Điều quan trọng là để lại những ý tưởng mà chúng tôi đưa ra không thay đổi: Nga là một nước xâm lược. Ukraine đang xây dựng một hình thức cho sự trở lại của tất cả các phần lãnh thổ bị chiếm đóng".

Ngoài ra, ông nói, theo sáng kiến này, "chúng tôi đảm bảo sự nắm giữ lại các tài sản và mọi thứ đã mất tại các lãnh thổ bị chiếm đóng bởi Nga".

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/kiev-dung-vu-luc-donbass-chuan-bi-quyet-dau-3347017/