Kiev lại hứng không kích, Nga đe dọa đáp trả bom chùm

Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Kiev vào rạng sáng 12-7(giờ địa phương) nhưng các hệ thống phòng không của Ukraine đã kịp đẩy lùi.

Theo CNN, đây là đêm thứ 2 trong tuần Kiev hứng không kích. "Chuyển động của UAV (máy bay không người lái) đối phương đã được ghi lại! Phòng không hoạt động trong khu vực" - Bộ chỉ huy quân sự khu vực Kiev viết trên Telegram.

Một cuộc không kích khác đã xảy ra trong đêm 10-7, trong đó UAV từ phía Nga bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo phía Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng phu nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Lithuania hôm 11-7 - Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, theo tuyên bố mới nhất từ Phố Downing, Anh dự kiến công bố gói tài trợ lớn mới dành cho Ukraine.

Gói tài trợ này sẽ bao gồm đạn dược bổ sung cho xe tăng Challenger 2, hơn 70 phương tiện chiến đấu và hậu cần, cũng như 50 triệu bảng Anh (64,7 triệu USD) để hỗ trợ sửa chữa thiết bị và làm kinh phí cho trung tâm phục hồi quân sự mới.

Anh cũng cho biết các đối tác G7 dự kiến đồng thuận trong một khuôn khổ quốc tế về các thỏa thuận an ninh dài hạn cho Ukraine vào hôm 12-7, trong đó "sẽ đặt ra cách các đồng minh hỗ trợ Ukraine trong những năm tới nhằm chấm dứt xung đột, ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai".

Giới lãnh đạo Nga thề đáp trả vụ bom chùm

Kênh truyền hình Channel 5 của Nga vừa trích dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu rằng Nga sẽ đáp trả theo cách "có đi có lại" nếu Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch cung cấp bom chùm, đạn chùm cho Ukraine.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dimitry Medvedev cảnh báo trên Telegram: "Đã đến lúc dỡ bỏ những vũ khí vô nhân đạo này khỏi kho vũ khí".

Cựu Tổng thống, thành viên Hội đồng An ninh Nga Dimitry Medvedev - Ảnh: REUTERS

Nga, cùng với Mỹ và Ukraine là các nước hiện chưa cấm bom chùm, đạn chùm như phần lớn các quốc gia có nền công nghiệp quân sự tiên tiến khác.

Trước đó, các blogger quân sự nga tuyên bố đạn chùm đã được Ukraine sử dụng nhưng cả Ukraine và Mỹ đều không tuyên bố rằng mình đã triển khai.

Hôm 11-7, Nhà Trắng cho biết quyết định gửi bom chùm, đạn chùm đến Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden là "tạm thời".

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/kiev-lai-hung-khong-kich-nga-de-doa-dap-tra-bom-chum-20230712083330045.htm