Kiev: Nga bắn hơn 1.000 tên lửa và đạn pháo vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Người đứng đầu công ty lưới điện Ukraine xác nhận hạ tầng năng lượng của nước này đã bị tấn công bởi hơn 1.000 quả tên lửa và đạn pháo Nga trong những tuần qua.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng kiểm soát đám cháy tại một trạm biến áp sau đợt tập kích của Nga. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 7/12 dẫn lời ông Volodymyr Kudrytsky, giám đốc công ty lưới điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine, cho biết, hạ tầng điện tại nước này hứng nhiều thiệt hại trong ít nhất 8 đợt tập kích quy mô lớn của Nga, khi ông dự một cuộc họp do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) tổ chức.

"Hơn 1.000 tên lửa và các loại đạn pháo đã đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đường dây truyền tải điện của Ukraine, trong đó có nhiều trạm biến áp. Đây là những đòn tấn công lưới điện lớn nhất mà nhân loại từng chứng kiến", ông Kudrytsky nói.

Nga mở các đợt tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine từ ngày 10/10. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 18/11 khẳng định, "gần một nửa hệ thống năng lượng Ukraine đã bị vô hiệu hóa" trong các đợt không kích do Nga thực hiện.

Theo Reuters, do tác động của chiến sự, nhu cầu sử dụng điện ở Ukraine đã giảm 25-30% so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, các đợt không kích của Nga vẫn khiến hàng triệu hộ gia đình Ukraine thường xuyên đối mặt với tình trạng cắt điện luân phiên.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraine đang tăng sản lượng điện từng ngày, nhưng thủ đô Kiev và nhiều khu vực sẽ còn gặp khó khăn.

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine không thể phục hồi 100% hệ thống năng lượng trong ngắn hạn. "Chúng ta cần thời gian, đó là lý do những đợt cắt điện luân phiên sẽ tiếp tục diễn ra ở phần lớn các địa phương", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/kiev-nga-ban-hon-1-000-ten-lua-va-dan-phao-vao-ha-tang-nang-luong-ukraine-i676935/