Kiev rút bớt quân khỏi Robotyne, vũ khí NATO không hợp với xung đột Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã nhận lệnh rút khỏi khu vực Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhzhia do thương vong ngày càng tăng.

Theo hãng tin Sputnik, chia sẻ trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ Chỉ huy Ukraine gần đây đã rút Lữ đoàn cơ giới số 47 khỏi Robotyne ở vùng Zaporizhzhia, do các binh sĩ không muốn nhận lệnh chiến đấu sau khi hứng chịu tổn thất lớn.

Một xe tăng bị phá hủy ở vùng Robotyne thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các lực lượng Nga vẫn đang tăng cường nỗ lực phòng thủ theo hướng Zaporizhzhia.

Hồi tuần trước, Nga thông báo đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công từ Lữ đoàn cơ giới số 65 và 71 của Ukraine ở các khu vực Verbove, Robotyne. Theo đó, Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng nề khi mất 330 binh sĩ, 32 thiết giáp chiến đấu, 38 phương tiện quân sự, và 25 khẩu pháo.

Vũ khí NATO không phù hợp với xung đột Ukraine

Tờ báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) cho hay, một số loại vũ khí hạng nặng hiện đại của phương Tây không phù hợp với cuộc xung đột Ukraine. Nguyên nhân là do chúng được thiết kế chống lại các đối thủ yếu hơn nhiều.

“Rất nhiều thiết giáp của phương Tây không hoạt động ở vùng xung đột Ukraine, do chúng không được thiết kế cho cuộc xung đột tổng lực, mà chỉ phục vụ những cuộc xung đột ở cường độ thấp hoặc trung bình. Nếu đưa các vũ khí này vào cuộc tấn công lớn, chúng không thể hoạt động”, ông Taras Chmut, nhà vận động tại tổ chức Come Back Alive chuyên gây quỹ mua máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine chia sẻ với WSJ.

Theo WSJ, sự phổ biến của UAV giá rẻ đã tác động tới diễn biến xung đột Ukraine. Do đó, các phương pháp tiếp cận của NATO không thể phát huy tác dụng.

Thời gian qua, Mỹ và các đồng minh đã huấn luyện cho hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine. Trong mùa hè này, phương Tây hy vọng Kiev sẽ điều các binh sĩ đã được huấn luyện cùng dàn vũ khí hiện đại để chọc thủng hàng phòng tuyến của đối phương ở phía nam tiền tuyến. Tuy nhiên, theo WSJ, kiểu tác chiến vũ trang kết hợp mà Washington đề xuất “có thể không còn phù hợp”. Do UAV có thể nhanh chóng phát hiện mục tiêu và tấn công. Ngoài ra, các biến thể UAV tự sát còn có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí đắt đỏ.

Ông Chmut cho rằng, các nước phương Tây nên chuyển sang cung cấp số lượng lớn hệ thống vũ khí đơn giản hơn và giá rẻ hơn cho quân đội Ukraine sử dụng.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kiev-rut-bot-quan-khoi-robotyne-vu-khi-nato-khong-phu-hop-voi-xung-dot-ukraine-2196211.html