Kim Huệ thua trận đầu dẫn dắt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Các học trò của Phạm Kim Huệ không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Quảng Ninh ở trận khai màn vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Tối 10/4, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 đã khai mạc tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) và Đại Yên (Quảng Ninh). Đây là giải quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu bóng chuyền quốc gia, nhằm tuyển chọn các vận động viên ưu tú lên đội tuyển, tham dự các giải quốc tế, trong đó có SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm.

Ở bảng A tại Quảng Ninh, đội chủ nhà có trận đấu không quá vất vả trước Ngân hàng Công Thương (NHCT). Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, với lực lượng vượt trội gồm những tên tuổi như Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân và Phạm Hải Yến đã có chiến thắng 3-0 trước NHCT với các tỷ số 25-19, 25-18 và 25-11.

Kim Huệ và học trò không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Quảng Ninh. Ảnh: Thế Anh.

Phạm Kim Huệ ở lại dẫn dắt NHCT những phút cuối, và cho thấy những dấu ấn đầu tiên, khi các học trò thi đấu quyết tâm. Tuy vậy, đội hình với nhiều vận động viên chưa đầy 18 tuổi khiến NHCT tỏ ra non kinh nghiệm trong các pha tranh chấp và dứt điểm. Cựu phụ công tuyển Việt Nam thua trận đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên ở giải vô địch quốc gia.

Tại bảng B, chủ nhà HCĐG Hà Nội có trận ra quân đầy nhọc nhằn trước Thái Bình, đội mới trở lại giải vô địch quốc gia sau một năm xuống hạng. Chủ công kỳ cựu Nguyễn Thị Xuân thi đấu ấn tượng với các pha đánh biên số 2 cùng sau vạch 3 m, giúp á quân mùa trước thắng ngược dòng với các tỷ số 24-26, 25-20, 25-11 và 25-20.

Vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 10-15/4 với tổng cộng 40 trận. Hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng nam, nữ sẽ tham dự Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ. Vòng hai và vòng chung kết diễn ra từ 14-25/12 tại Quảng Nam và Đắk Nông.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, đại diện nhà tài trợ chính cho giải, tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của Tổng cục Thể dục Thể thao, cũng như sự tham gia xã hội hóa sự nghiệp phát triển, bóng chuyền Việt Nam sẽ ngày càng thăng hoa và khẳng định vị thế mới trên đấu trường quốc tế.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết giải bóng chuyền Cúp Bamboo Airways 2021 có nhiều điểm mới về thể thức thi đấu và xếp hạng. Ban tổ chức điều chỉnh cách tính vị trí xếp hạng, chọn 4 đội vào vòng chung kết sau 2 vòng đấu, qua đó tạo sự công bằng và cạnh tranh quyết liệt. Đội vô địch sẽ nhận số tiền không dưới 600 triệu đồng, cao gấp 4 lần tiền thưởng của mùa trước.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kim-hue-thua-tran-dau-dan-dat-tai-giai-bong-chuyen-vo-dich-quoc-gia-post1203055.html