Kim Jong Un: Hướng tới thống nhất với tốc độ ngựa vạn lý

Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng nhau trồng cây thông lưu niệm, đi bộ và trò chuyện trong khuôn viên khu phi quân sự chiều 27/4.

Ông Kim Jong Un và Moon Jae In 'trồng' cây thông 65 tuổi Hai nhà lãnh đạo Hàn, Triều vun đất vào gốc cây thông có từ năm 1953 ở khu phi quân sự giữa hai nước và vén màn tấm biển với thông điệp hòa bình được dựng bên cạnh cây ngày 27/4.

Chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhau trồng và tưới nước một cây thông lưu niệm trong khu vực phi quân sự liên Triều. Hai nhà lãnh đạo dùng đất lấy từ núi Paektu ở cực Bắc của Triều Tiên và lấy cát từ đảo Jaju phía nam của Hàn Quốc để lấp vào gốc cây thông. Ảnh: Reuters.

Chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhau trồng và tưới nước một cây thông lưu niệm trong khu vực phi quân sự liên Triều. Hai nhà lãnh đạo dùng đất lấy từ núi Paektu ở cực Bắc của Triều Tiên và lấy cát từ đảo Jaju phía nam của Hàn Quốc để lấp vào gốc cây thông. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo tưới nước cho cây thông. Ông Kim dùng nước lấy từ sông Hangang, Hàn Quốc, trong khi ông Moon dùng nước lấy từ sông Daedonggang, Triều Tiên. Cây thông là biểu tượng của sức mạnh cũng là biểu tượng của sự quan tâm trong môn võ cổ truyền taekwondo, vì rễ cây cắm sâu vào lòng đất đồng thời thân cây vươn cao trên mặt đất. Ảnh: Reuters.

"Tôi mong muốn tốc độ tiến triển bắt đầu từ lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Kim cho đến ngày hôm nay sẽ được duy trì trong nhiệm kỳ của tôi”, Tổng thống Moon Jae In ca ngợi tiến triển gần đây của quan hệ liên Triều. Ông Kim trả lời: “Câu ‘cuộc chiến tốc độ ngựa vạn lý’ đã được Văn phòng của Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yo Jong đặt ra, chúng ta hãy lấy câu nói này làm tốc độ cho quá trình thống nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên”. Ảnh: AFP.

Một hòn đá kỷ niệm được dựng bên cạnh cây thông do hai nhà lãnh đạo trồng. Trên hòn đá có dòng chữ "Hòa bình và thịnh vượng", tên hai nhà lãnh đạo và thời gian sự kiện diễn ra. Ảnh: Reuters.

Sau lễ trồng cây, hai nhà lãnh đạo đi bộ dọc cây cầu trong khuôn viên làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo ngồi trò chuyện khoảng 30 phút tại một điểm nghỉ chân trên cây cầu. Chiếc cầu vừa được sơn lại màu xanh giống với màu trên lá cờ thống nhất hai miền. Không trợ lý hay quan chức nào có mặt bên hai nhà lãnh đạo suốt thời gian này. Ảnh: Reuters.

Cờ hoa, quân nhạc và cái nắm tay nồng thắm tan băng quan hệ liên Triều Hình ảnh ấn tượng nhất sáng 27/4 là thời khắc hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên nắm tay nhau bước qua đường phân giới, mở ra chương mới lịch sử trong quan hệ liên Triều.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kim-jong-un-huong-toi-thong-nhat-voi-toc-do-ngua-van-ly-post837890.html