Kim ngạch thương mại năm 2017 của Triều Tiên giảm do trừng phạt

Theo thống kê của Hàn Quốc, kim ngạch thương mại của Triều Tiên năm 2017 chỉ đạt 5,55 tỷ USD, thấp hơn so với mức 6,53 tỷ USD của năm 2016.

Công nhân Triều Tiên. (Nguồn: hani.co.kr)

Công nhân Triều Tiên. (Nguồn: hani.co.kr)

Yonhap dẫn dữ liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy kim ngạch thương mại của Triều Tiên trong năm 2017 giảm so với năm trước, rõ ràng do các lệnh trừng phạt siết chặt của Liên hợp quốc.

Kim ngạch thương mại của Triều Tiên năm 2017 chỉ đạt 5,55 tỷ USD, thấp hơn so với mức 6,53 tỷ USD của năm 2016.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên hồi tháng 11/2016 do vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng hồi tháng 9/2016.

Nghị quyết trừng phạt này cấm các nước thành viên Liên hợp quốc mua than đá của Triều Tiên, một nguồn chủ chốt thu ngoại tệ - vượt quá 400 triệu USD hay 7,5 triệu tấn/năm.

Trung Quốc chiếm 93,2% của Triều Tiên và 95,5% kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2017, cho thấy ảnh hưởng to lớn của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kim-ngach-thuong-mai-nam-2017-cua-trieu-tien-giam-do-trung-phat/542870.vnp