Kim ngạch thương mại Nga - EU tiếp tục gia tăng

Ngày 21-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Liên minh châu Âu đã có sự tăng trưởng liên tục trong hai năm liên tiếp.

Tass dẫn lời ông Lavrov nói: "Trong năm thứ hai liên tiếp, kim ngạch thương mại giữa Nga và Liên minh châu Âu đang tiếp tục gia tăng, đạt mức 20% trong năm ngoái và đang hướng tới dấu mốc 300 tỷ USD".

Ông Lavrov cho biết, kim ngạch thương mại song phương hiện nay vẫn còn thấp hơn so với mức 440 tỷ USD của năm 2014. Tuy nhiên, ông cho rằng "đang có xu hướng khôi phục tăng trưởng về doanh thu hàng hóa".

Theo Ngoại trưởng Nga, hợp tác giữa Liên bang Nga và EU đang rất tiến triển trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ, văn hóa, nhập cư và chống khủng bố.

Ông Lavrov cho rằng, quan hệ giữa Nga và EU trong nhiều lĩnh vực khác biệt cho thấy không có lý do khách quan nào có thể khiến nó xuống cấp hơn nữa. Ông nói: "Đã có những cuộc tiếp xúc một lần, lẻ tẻ nhưng tích cực, khẳng định rằng không có lý do khách quan nào có thể khiến mối quan hệ giữa hai bên xuống cấp hơn nữa". Nhưng đồng thời ông cũng lưu ý rằng "hiện chưa đủ điều kiện để quan hệ giữa Nga và EU trở lại bình thường".

Ông nói tiếp: "Thật không may, không phải ai ở châu Âu cũng ủng hộ bình thường hóa quan hệ Nga - EU. Chiến dịch tuyên truyền chống Nga vẫn đang diễn ra: nước Nga liên tục bị coi là mối đe dọa chiến lược đối với an ninh châu Âu".

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39277302-kim-ngach-thuong-mai-nga-eu-tiep-tuc-gia-tang.html