Kim Ngân - 'Sao nhí' đa tài

Nguyễn Phạm Kim Ngân, học sinh lớp 3/1, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh là một 'sao nhí' đa tài khi biết hát, nhảy và tham gia nhiều dự án phim ngắn.

Lúc còn nhỏ, Kim Ngân thích hát nên 4 tuổi gia đình cho em tham gia sinh hoạt tại Trung tâm đào tạo và phát triển nghệ thuật Mặt Trời Bé. Ban đầu Kim Ngân học rất nhiều môn năng khiếu, trong đó có đàn piano, nhảy, diễn xuất… Nhưng ở lớp học hát, Kim Ngân đặc biệt được thầy cô khen năng động, hòa đồng, tiếp thu bài nhanh. Điều gây ấn tượng ở cô bé là những biểu cảm đáng yêu, vui nhộn. Cô bé sành điệu, duyên dáng này luôn tạo tiếng cười cho các bạn bên cạnh. Kim Ngân có giọng hát rất dễ thương, khả năng diễn xuất tự nhiên.

Kim Ngân rất thích phần quà tặng của chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Kim Ngân rất thích phần quà tặng của chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Chia sẻ về cô học trò nhỏ của mình, cô giáo Bích Ly cho biết: Kim Ngân đang hoạt động với vai trò ca sĩ nhí trong nhóm Sunshine, có thể nói cô bé có năng khiếu thiên bẩm từ khi còn rất nhỏ. Ấn tượng ban đầu, cô bé có khuôn mặt sáng bắt sân khấu, thần thái dí dõm, đáng yêu rất thu hút mọi người. Nhờ sự rèn giũa của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân, Kim Ngân ngày càng tiến bộ hơn ở 3 lĩnh vực là hát, nhảy và diễn xuất. Nhờ vậy cô bé được mời tham gia nhiều dự án phim ảnh.

Kim Ngân (thứ hai, bên phải qua) với biểu cảm đáng yêu cùng các bạn check-in chụp hình tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Được sự động viên và hướng dẫn của thầy cô nên sau thời gian học hát tại trung tâm, Kim Ngân đã tiếp tục học nâng cao tại nhà thầy cô. Tại đây, Kim Ngân tiến bộ khá nhanh, các kỹ năng được phát triển nên hát tốt hơn. Đến nay “gia tài âm nhạc” của Kim Ngân đã có được một số bài hát đơn và một số bài diễn chung với nhóm được nhiều bạn nhỏ yêu thích như: Ngôi nhà thú cứng, Rì rà rì rầm, Bố ơi mình đi đâu thế, Cây ba trồng, Giọt mưa và em bé, Chúc mừng sinh nhật và phim ngắn Cha và con gái…

Ngân Kim thích nhất là hát, diễn xuất

Chia sẻ về sở thích của mình, Kim Ngân cho biết: Em học nhiều môn năng khiếu nhưng trong số các môn, em thích nhất là hát và diễn xuất. Mỗi lần được hát em cảm thấy rất vui, hay những lúc học bài mệt quá em đều hát để thấy thoải mái hơn. Em ước mơ lớn lên sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, biết hát, biết chơi đàn và múa đẹp.

Kim Ngân (bên trái) cùng các bạn thể hiện ca khúc “Mẹ yêu nhé”

Luôn có ý thức học tập, trau dồi để ngày càng tiến bộ về mọi mặt nên Kim Ngân rất siêng năng, chăm chỉ. Ngoài ra, bạn còn tích cực tham gia hoạt động phong trào của lớp, trường, nhất là tham gia biểu diễn văn nghệ nên em luôn có nhiều bạn bè yêu mến. Từ những nỗ lực đó, Kim Ngân thật xứng đáng với danh hiệu “Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Minh Huệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/142987/kim-ngan-sao-nhi-da-tai