Kim Pan-gon đưa 'cọp Malay' lên mây

HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Kim Pan-gon gọi chiến thắng 4-1 trước Singapore 'một trong những màn trình diễn hay nhất' của các học trò.

Các tuyển thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng 4-1 trước láng giềng Singapore. Ảnh: BERNAMA

Các tuyển thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng 4-1 trước láng giềng Singapore. Ảnh: BERNAMA

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc rất vui khi Malaysia phóng ra nguồn năng lượng vượt ngưỡng để đánh bại đối thủ trong trận đấu quyết định chiếc vé nhì bảng B, giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 trước hơn 65.000 khán giả tại SVĐ Bukit Jalil.

HLV Kim phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu: “Chúng ta có thể thấy khát khao và niềm đam mê của họ. Đêm nay, họ đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời và cống hiến thứ bóng đá đẹp mắt dành cho người hâm mộ, đó là điều ấn tượng nhất”.

HLV người Hàn Quốc khẳng định, chiến thắng đã minh chứng cho tất cả những nỗ lực của Malaysia hơn một tháng qua đã được đền đáp, khi họ tiếp tục tiến tới giai đoạn 2 của giải đấu “World Cup Đông Nam Á”.

Quan trọng hơn, ông Kim vui mừng ra mặt khi các học trò đã có thể lấy lại động lực sau trận thua gây tranh cãi 0-3 trước Việt Nam.

“Cầu thủ của tôi đã phải chịu áp lực rất lớn (trước trận đấu với Singapore) vì họ cần phải thể hiện lối chơi thuyết phục nhất... Tôi khuyến khích các học trò của mình tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại”, HLV Pan-gon chia sẻ.

Tiền đạo nhập tịch Lee Tuck in dấu giày trong với bàn thắng thứ 4. Ảnh: BERNAMA

Trong khi đó, HLV trưởng Singapore - Takayuki Nishigaya thừa nhận rất thất vọng với kết quả, khi không thể giúp tuyển Singapore giành quyền đi tiếp.

“Thật khó khăn khi thi đấu ở đây nhưng có rất nhiều cơ hội để họ cải thiện vì họ có tiềm năng lớn để phát triển hơn nữa. Dù sao, xin chúc mừng Malaysia và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn tiếp theo”, vị HLV người Nhật Bản cho biết.

Kết quả của trận đấu cuối bảng B gợi nhớ cuộc đụng độ ở mùa giải 2014 trên SVĐ quốc gia Singapore, nơi Malaysia đã thắng 3-1 để giành một suất vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng B.

Ở trận đấu cùng của bảng B, đội tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Myanmar 3-0 trên sân Mỹ Đình, đứng đầu bảng với 10 điểm. Xếp tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Singapore (7 điểm) và Myanmar và Lào (cùng được 1 điểm).

Kết quả sẽ khiến tuyển Malaysia đụng độ ĐKVĐ Thái Lan (nhất bảng A) lúc 19 giờ 30 ngày 7-1, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng A - Indonesia trong trận bán kết lượt đi, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 6-1.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/kim-pan-gon-dua-cop-malay-len-may-post715041.html