Kim Sơn đẩy mạnh can thiệp, giảm dần bệnh nhân mắc HIV

Từng là huyện có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất tỉnh, những năm gần đây, công tác phòng chống HIV/AIDS được huyện Kim Sơn huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng xã hội trong chăm sóc, động viên người mắc bệnh và từng bước giảm dần số ca mắc mới, góp phần đạt mục tiêu Chính phủ đã cam kết trong công tác phòng, chống HIV/AIDS là đến năm 2030 kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam.

Tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân mắc HIV/AIDS tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.

Chị Tr.Th.Th., xã Ân Hòa (huyện Kim Sơn) mắc HIV đã hơn chục năm nay do lây nhiễm bệnh từ chồng. Cuộc sống của gia đình 5 người, gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con cũng không khá giả, do cả hai không có việc làm ổn định, sức khỏe không được tốt như người khác. Nhưng theo chị Th., mặc dù không may cả 2 vợ chồng đều mắc bệnh, nhưng họ vẫn có một gia đình và các con để yêu thương, chăm sóc, là động lực để vợ chồng cùng phấn đấu cho các con có được một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Th. chia sẻ, với những người mang trong mình căn bệnh HIV, sức khỏe không được tốt, nên cơ hội tìm kiếm việc làm có thu nhập cao cũng khó hơn. Vợ chồng chị chỉ biết chăm chỉ làm việc, anh đi phụ hồ, chị làm ruộng, tranh thủ làm thêm nghề phụ đan lát để nuôi con. Gia đình tôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Nhà nước bằng tấm thẻ BHYT miễn phí, ngoài được khám chữa bệnh như những người khác, vợ chồng tôi và một người con còn được cấp thuốc ARV để điều trị miễn phí hàng tháng. Nếu không nhận được những sự hỗ trợ ấy, gia đình chúng tôi thực sự gặp khó khăn và khó có thể được khỏe mạnh lâu dài như vậy...

Bác sĩ Tạ Văn Diễn, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn cho biết: Tại Bệnh viện đang quản lý và điều trị ARV cho trên 300 bệnh nhân, trong đó có 2 trẻ em. Số bệnh nhân này được chia về 10 điểm của 10 xã (những xã có trên 10 bệnh nhân) để cấp thuốc điều trị hàng tháng, còn lại điểm quản lý và điều trị cho bệnh nhân tập trung là tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

"Hàng tháng, các bệnh nhân đến khám, tư vấn tại các điểm điều trị, đồng thời định kỳ được xét nghiệm tải lượng virút để xem tình trạng nhiễm bệnh ở mức độ nào, nếu HIV phát triển kháng thuốc với phác đồ đang dùng (tức là thuốc đang điều trị không còn khả năng ức chế HIV hiệu quả), cần có phác đồ điều trị thay đổi để phù hợp với thực tế diễn biến của bệnh. Qua đánh giá, hiện trên 300 bệnh nhân đang điều trị ARV đều cho thấy hiệu quả, hầu hết có sức khỏe tốt, ổn định..." - bác sĩ Diễn cho biết thêm.

Bác sĩ CK II Lê Hữu Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn cho biết: Là địa phương có số bệnh nhân mắc HIVD/AIDS cao nhất so với các huyện, thành phố trong tỉnh, với 900/2.894 trường hợp trong toàn tỉnh. Những năm gần đây, để hạn chế lây nhiễm và giảm bền vững số người nhiễm, huyện Kim Sơn đã đẩy mạnh thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, từ đó đã đạt được những kết quả phấn khởi, số người nhiễm HIV/AIDS được kiểm soát, số người nhiễm mới HIV đã chững lại và giảm dần.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Trung tâm Y tế Kim Sơn đã triển khai các nội dung can thiệp nhằm giảm tác hại của dịch HIV/AIDS. Trong đó tập trung vào việc điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tư vấn xét nghiệm tự nguyện và lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc cho phụ nữ mang thai….

Cùng với đó tích cực tư vấn điều trị ARV cho những người nhiễm HIV/AIDS, đẩy mạnh công tác dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; cấp phát miễn phí bao cao su, bơm kim tiêm an toàn... cho các đối tượng nguy cơ cao.

Từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 8/1995 tại xã Chất Bình, đến hết tháng 11/2022, lũy tích ca bệnh là người Kim Sơn ghi nhận 900 trường hợp và có 23/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có ca bệnh. Trong đó, số các trường hợp nhiễm HIV là 331, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 569 người; có 302 bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV và 339 bệnh nhân được điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Hàng năm, có hàng nghìn phụ nữ mang thai được xét nghiệm sàng lọc HIV. Mỗi năm, số ca bệnh mắc mới không nhiều, chỉ vào khoảng 5-6 ca lây nhiễm mới.

Hiện nay, đối tượng nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là nam giới, là nhóm người có nghề nghiệp không ổn định, thường là lao động tự do, đi làm ăn xa hoặc sống phụ thuộc vào gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV cũng có xu hướng gia tăng, do bị lây nhiễm qua chồng có HIV. Tuổi nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa, hiện tập trung trong độ tuổi từ 20-29 tuổi, chiếm gần 60%; từ 30-39 tuổi, chiếm trên 30%. Hiện đã có những gia đình cả vợ chồng và con cái hoặc anh em ruột đều nhiễm HIV/AIDS.

Để giảm bền vững số bệnh nhân HIV nhiễm mới, thời gian tới, đặc biệt trong Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022, từ ngày 10/11 đến 10/12, Trung tâm Y tế Kim Sơn tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giảm tỷ lệ người nhiễm trên địa bàn, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị thay thế bằng thuốc Methadone; vận động các đối tượng có nguy cơ cao tới các cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm tự nguyện nhằm phát hiện sớm HIV; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con …

Cùng với đó, duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng; điểm cấp phát thuốc ARV tại các Trạm Y tế xã, thị trấn; duy trì BHYT miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS.

Truyền thông trực tiếp, qua mạng xã hội, thăm hỏi gia đình người nhiễm HIV/AIDS; không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS…. Mục tiêu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự hiểu biết cho người dân về căn bệnh HIV/AIDS, nhằm khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư và giảm số người tử vong do HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam.

Hạnh Chi - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kim-son-day-manh-can-thiep-giam-dan-benh-nhan-mac-hiv/d20221129220348205.htm