Kim Tượng 2018: Fan vỡ òa khi Cổ Thiên Lạc - Mao Thuần Quân lên ngôi Ảnh Đế và Ảnh Hậu

Đêm 15/4 vừa qua, giải thưởng Kim Tượng lần thứ 37 đã diễn ra tại Hong Kong. Các hạng mục trong Lễ trao giải đã gọi tên những cá nhân và bộ phim xứng đáng. Ngoài ra, hai diễn viên đạt Ảnh Đế và Ảnh Hậu - Cổ Thiên Lạc và Mao Thuần Quân đã làm 'nức lòng' người hâm mộ với niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt.

Giải thưởng điện ảnh Hong KongHương Cảng điện ảnh kim tượng tưởng” hay còn gọi là Kim Tượng (tên tiếng Anh: Hong Kong Film Awards, viết tắt: HKFA) là giải thưởng uy tín của nền điện ảnh Hoa Ngữ và Châu Á. Thành lập năm 1982, được tổ chức vào tháng tư hằng năm, Kim Tượng vinh danh những cá nhân và tập thể đã có đóng góp xuất sắc cho mọi lĩnh vực của nền điện ảnh Hoa ngữ. Đây cũng có thể xem là một trong tam Kim danh giá nhất Trung Quốc: Kim Mã (Đài Loan), Kim Kê (Trung Quốc) và Kim Tượng (Hong Kong).

Ảnh Đế Cổ Thiên Lạc và Ảnh Hậu Mao Thuần Quân

Ảnh Đế Cổ Thiên Lạc và Ảnh Hậu Mao Thuần Quân

Vào đêm 15/4 vừa qua, Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 37 đã diễn ra tại Hương Cảng với hàng loạt những gương mặt đề cử đầy triển vọng cho giải thưởng danh giá này. Bao giờ cũng vậy, hai hạng mục được mong chờ nhất – Ảnh Đế và Ảnh Hậu luôn mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả. Lần này, hai cái tên được xướng lên chính là Cổ Thiên LạcMao Thuần Quân.

Cổ Thiên Lạc đăng quang ngôi bị Thị Đế Kim Tượng trong đêm trao giải 15/4 vừa qua

Đối với Cổ Thiên Lạc, có thể nói đây là giải thưởng vô cùng ý nghĩa với anh. Sau thành tựu ở Asia Film, Cổ Tử lập cú đúp cho mình ở Kim Tượng 37. Lần đầu tiên chạm tay đến hào quang của nghiệp diễn, vươn lên hàng Ảnh Đế với những bậc tiền bối như Trương Gia Huy, Lương Triều Vỹ, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát… anh dần khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí Hoa Ngữ. Sau khoảng thời gian dài không ngừng cố gắng đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, cuối cùng giải Kim Tượng lần thứ 37 cũng gọi tên Cổ Thiên Lạc với phim Sát phá lang: Tham lang (Chiến lang 2) của đạo diễn Diệp Vỹ Tín. Cùng với anh, bộ phim này cũng nhận về giải thưởng Chất lượng âm thanh tốt nhất.

Thị Hậu Kim Tượng Mao Thuần Quân vỡ òa với kết quả đêm qua

Về phần mình, Mao Thuần Quân đạt giải thưởng Ảnh Hậu với bộ phim Hoàng Kim Hoa. Từ những phim truyền hình cho đến điện ảnh, người ta nhận ra sự tỉ mỉ, chăm chút của cô dành cho vai diễn. Hoạt động nhiều năm trong nghề nhưng đây mới là dấu ấn rõ nét nhất của Mao Thuần Quân trên màn ảnh rộng. “Đường dài biết sức ngựa”, Mao Thuần Quân cuối cùng cũng nhận về những gì xứng đáng cho bản thân cô.

Đạo diễn Sở Nguyên

Bên cạnh đó, hạng mục giải thưởng được quan tâm chú ý không kém là Giải thành tựu trọn đời được trao cho đạo diễn Sở Nguyên. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 70, Sở Nguyên cầm trịch hàng loạt dự án phim võ thuật được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung và Cổ Long khi đó, gây tiếng vang không nhỏ. Nhắc đến đạo diễn Sở Nguyên là nhắc đến những tác phẩm ăn khách một thời “làm mưa làm gió” trên màn ảnh: Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mãnh long quá giang hay Ái nô. Không chỉ cống hiến ở vai trò đạo diễn, ông còn tham gia vào một vài vai diễn tuyến phụ nhằm thỏa mãn khát khao diễn xuất. 83 tuổi, ngày ngày đối mặt với bệnh tật tuổi già nhưng hai tiếng Sở Nguyên với người dân Hong Kong là cả một vùng trời kí ức tươi đẹp. Vậy nên ở Kim Tượng 37, hạng mục giải thưởng thành tựu trọn đời như một lời tri ân sâu sắc nhất dành cho Sở Nguyên, với những gì ông đã cống hiến cho nền điện ảnh Hong Kong.

Diễn viên hành động lừng lẫy một thời Hồng Kim Bảo

Một điểm sáng khác của Lễ trao giải năm nay chính là hạng mục Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất. Giải thưởng này về tay Hồng Kim Bảo – gương mặt đã không còn lạ lẫm gì với khán giả. Song sau khoảng thời gian hóa thân thành những cảnh sát chuẩn mực, chiếm được cảm tình không nhỏ của mọi người thì Hồng Kim Bảo quyết định lui về vị trí chỉ đạo, và cũng có được thành tựu cho riêng mình ở Kim Tượng 37.

Kết quả Kim Tượng Hong Kong lần thứ 37

Diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Lan Văn Long (phim Hoàng Kim Hoa)

Biên tập xuất sắc nhất: Lý Gia Vinh (phim Truy Long)

Đạo diễn trẻ kiệt xuất: Bành Tú Tuệ (phim 29+1)

Giải thành tựu trọn đời Kim Tượng lần thứ 37: đạo diễn Sở Nguyên

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Diệp Đức Nhàn (phim Bao giờ trăng sáng)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Khương Hạo Văn (phim Sóng dữ)

Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất: Hồng Kim Bảo (phim Sát phá lang: Tham lang)

Biên kịch xuất sắc nhất: Trương Ngải Gia, Du Hiểu Dĩnh (phim Tương ái tương thân)

Chất lượng âm thanh tốt nhất: Tăng Cảnh Tường, Lý Diệu Cường (phim Sát phá lang: Tham lang)

Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất: Huỳnh Trí Hanh, Từ Kiến (phim Ngộ Không kỳ truyện)

Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất: Văn Niệm Trung, Lợi Quốc Lâm (phim Bao giờ trăng sáng)

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Dư Gia An, Lợi Bích Quân (phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2)

Dựng phim xuất sắc nhất: Lý Gia Vinh (phim Trùm Hương Cảng)

Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất: Quan Trí Diệu (phim Trùm Hương Cảng)

Nhạc phim hay nhất: Cữu Hữu Nhượng (phim Bao giờ trăng sáng)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hứa An Hoa (phim Bao giờ trăng sáng)

Tinh thần chuyên nghiệp: Dương Dung Liên

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Mao Thuần Quân (phim Hoàng Kim Hoa)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Cổ Thiên Lạc (phim Sát phá lang: Tham lang)

Phim truyện hay nhất: Bao giờ trăng sáng

Phim điện ảnh Châu Á hay nhất: Đại Phật phổ lạp tư (Đài Loan)

Bài hát xuất sắc nhất: Một thính quá đích ca (phim Đại nhạc sư vi ái phối nhạcConcerto of the Bully)

Nhạc sĩ: Kim Bồi Đạt

Lời: Trần Tiểu Kỳ

Ca sĩ chính: Trịnh Trung Cơ

Bộ phim “Bao giờ trăng sáng” của đạo diễn Hứa An Hoa

Ở hạng mục các phim tham gia, dù dẫn đầu với 9 hạng mục đề cử, song Sát phá lang: Tham lang của đạo diễn Diệp Vỹ Tín vẫn “chào thua” Bao giờ trăng sáng. Có thể nói, với giải Kim Tượng 37 lần này, “đứa con” của đạo diễn Hứa An Hoa đã đại thắng và bản thân anh cũng mang về giải thưởng cá nhân đáng tự hào.

Một số hình ảnh Lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong 37 đêm 15/4

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Khương Hạo Văn

Diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Lan Văn Long

Đạo diễn trẻ kiệt xuất: Bành Tú Tuệ

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Diệp Đức Nhàn

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hứa An Hoa

Jin Yin

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kim-tuong-2018-fan-vo-oa-khi-co-thien-lac-mao-thuan-quan-len-ngoi-anh-de-va-anh-hau-2607094.html