King Coffe trở thành nhà tài trợ mới cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Với hợp đồng tài trợ trong 3 năm liên tiếp (2020-2023), King Coffe chính thức trở thành nhà tài trợ mới cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

King Coffe là thương hiệu của Công ty TNHH MTV TNI (TNI Corporation) do bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm Tổng Giám đốc.

Chia sẻ về quyết định tham gia tài trợ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết: “Bóng đá là môn thể thao Vua, bởi không chỉ kết nối tinh thần dân tộc Việt trên khắp năm châu, mà còn gửi thông điệp đến bạn bè quốc tế về một hình ảnh Việt Nam quả cảm, không chịu lùi bước trước khó khăn.

Tôi đã có dịp cảm nhận rõ nét hơn về điều này khi được hòa nhịp cùng các CĐV Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu trên sân của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9 năm ngoái, hồi hộp và vỡ òa với từng đường bóng bất chấp cơn mưa lớn.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TNI (TNI Corporation) Lê Hoàng Diệp Thảo phát biểu tại lễ ký kết

Chứng kiến đội tuyển thi đấu với tinh thần rực lửa của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tôi thấy giữa đội tuyển và King Coffee có một điểm chung. Đó là khát vọng chinh phục. King Coffee với sứ mệnh đưa cà phê Việt chinh phục thị trường thế giới, bóng đá Việt Nam cũng vậy. Khi hai sứ mệnh đó kết hợp với nhau, tôi tin sẽ tạo nên bước tiến tuyệt vời”.

Buổi lễ công bố còn có sự góp mặt của HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung và một số tuyển thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh hay Tuyết Dung…

Đây có thể xem là sự kiện rất có ý nghĩa đối với Bóng đá Việt Nam nói chung và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá vừa được Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành liên quan cho phép tổ chức trở lại, sau giai đoạn tất cả các giải đấu phải tạm dừng để cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Toàn cảnh lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thử thách do ảnh hưởng dịch Covid-19 thì việc Công ty TNI hợp tác với VFF trong 3 năm là niềm khích lệ lớn cho các ĐTQG và bóng đá Việt Nam. Bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng cũng cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó các doanh nghiệp là một phần không thể thiếu. Hy vọng, trong thời gian tới bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn TNI đã ủng hộ, tài trợ các ĐTQG Việt Nam”.

Bên cạnh hợp tác tài trợ, King Coffee và VFF sẽ tiếp tục đồng hành trong các dự án nâng tầm bóng đá Việt Nam cũng như tổ chức các trận đấu quốc tế.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV TNI (TNI Corporation) - King Coffe có chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh cà phê cho các nữ cầu thủ sau khi giải nghệ.

Trong thời gian tới, đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ hướng tới 2 mục tiêu lớn của năm 2020, đó là cuộc đua giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020. Cùng với sự chủ động của LĐBĐVN trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn, thì sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác, các Nhà tài trợ, trong đó có King Coffee sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng cho các đợt tập huấn, tập luyện và thi đấu cho các Đội tuyển Quốc gia.

Anh Tuấn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/king-coffe-tro-thanh-nha-tai-tro-moi-cho-doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam-n19226.html