Hơn 1/3 bệnh nhân mắc ít nhất một triệu chứng COVID kéo dài

Theo một nghiên cứu mới tại Mỹ, những bệnh nhân đã hồi phục COVID-19 có thể gặp 1 trong 9 triệu chứng COVID kéo dài sau đây.

Một nghiên cứu cho thấy gần 1/3 số người đang hồi phục COVID-19 xuất hiện ít nhất một triệu chứng COVID kéo dài từ 3 - 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. Phần lớn các nghiên cứu hiện có về chứng rối loạn này dựa trên các triệu chứng được báo cáo từ các nghiên cứu nhỏ.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIHR) Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Oxford Health đã theo dõi hơn 270.000 người đang hồi phục COVID-19 ở Mỹ để tìm ra những ảnh hưởng mà loại virus này gây ra.

Các triệu chứng COVID kéo dài phổ biến nhất được báo cáo ở bệnh nhân đang hồi phục

Theo nghiên cứu, 37% bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng COVID kéo dài được chẩn đoán đến 6 tháng sau khi nhiễm virus. Ông Paul Harrison từ Đại học Oxford cho biết: "Cần khẩn cấp nghiên cứu các loại triệu chứng khác nhau để hiểu tại sao không phải ai cũng có thể hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Chúng tôi cần xác định cơ chế gây ra các triệu chứng đa dạng có thể ảnh hưởng đến những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh”.

9 triệu chứng COVID kéo dài phổ biến, xuất hiện trong 90 - 180 ngày sau khi nhiễm virus, bao gồm:

- Thở bất thường (8%)

- Các triệu chứng ở bụng (8%)

- Lo lắng/trầm cảm (15%)

- Đau ngực/đau họng (6%)

- Các vấn đề về nhận thức (sương mù não) (4%)

- Mệt mỏi (6%)

- Nhức đầu (5%)

- Đau cơ (1,5%)

- Các chứng đau khác (7%)

Các yếu tố làm tăng nguy cơ bị các triệu chứng COVID kéo dài

Các nhà nghiên cứu cho biết một số nhóm người nhất định có nhiều khả năng gặp phải các triệu chứng này hơn những người khác. Họ phát hiện ra tình trạng mắc COVID-19 nghiêm trọng, tuổi và giới tính của bệnh nhân là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện các triệu chứng kéo dài. Chẳng hạn, những bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện gặp phải những biến chứng này nhiều hơn những người hồi phục tại nhà. Các dấu hiệu này cũng phổ biến hơn ở phụ nữ.

Người lớn tuổi và nam giới gặp nhiều khó khăn hơn về hô hấp và các vấn đề về nhận thức, trong khi những người trẻ tuổi và phụ nữ có xu hướng bị đau đầu, các triệu chứng ở bụng và lo lắng, trầm cảm nhiều hơn./.

CTV Lương Trâm/VOV.VN (Biên dịch) Theo The Healthsite

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/hon-13-benh-nhan-mac-it-nhat-mot-trieu-chung-covid-keo-dai-895134.vov