Kinh doanh đa cấp ngày càng biến tướng tinh vi

Kinh doanh đa cấp bất chính hiện nay có nhiều biến tướng phức tạp. Đa cấp là một 'chiêu giăng bẫy' sức tinh vi mà những người nhẹ dạ cả tin rất dễ mắc phải. Những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp nếu không bị phát hiện có thể thu lợi hàng tỷ đồng. Trước khi đa cấp trở nên nguy hiểm hơn, kinh doanh đa cấp nên sớm đưa vào khuôn khổ để quản lí, kiểm soát.

Hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng phức tạp

Trước đây hoạt động kinh doanh đa cấp nổi bật nhất là phương thức bán hàng, bán sản phẩm. Các công ty theo lối đa cấp này thường là sản phẩm mang danh ngoại nhập, lôi kéo người bán tham gia bán sản phẩm và chia hoa hồng. Hiện nay hoạt động bán hàng đa cấp theo cách thức này có dấu hiệu bị đẩy lùi, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã bị loại bỏ khỏi thị trường.

Thế nhưng hiện nay, các chủ thể kinh doanh đa cấp có xu hướng chuyển sang các mô hình hoạt động sử dụng phương thức đa cấp qua hình thức kêu gọi đầu tư để né tránh sự quản lý của cơ quan quản lý. Bán hàng đa cấp đã biến tướng thành nhiều loại hình như đầu tư dự án bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp, tài chính, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe hay các khóa học làm giàu. Mục đích của các loại hình đa cấp mới này là huy động vốn của những ngưởi cả tin nhẹ dạ.

Công ty đa cấp Thăng Long Group trao giải thưởng cho các nhà phân phối bán thực phẩm chức năng nhưng số tiền thưởng là sai lệch

Công ty đa cấp Thăng Long Group trao giải thưởng cho các nhà phân phối bán thực phẩm chức năng nhưng số tiền thưởng là sai lệch

Khác với các hình thức bán hàng đa cấp TPCN, chia % hoa hồng 30-50% cho các nhà phân phối, Công ty Thiên Lộc tung ra một chiêu thức đầu tư tài chính. Theo đó, nhà phân phối “đồng hưởng 2% doanh số bán hàng theo đơn vị PV trên toàn quốc” đến khi nào thu hồi đủ vốn tích lũy thì thôi. Công ty Thiên Lộc lôi kéo người vào bán hàng đa cấp buộc người tham dự phải lựa chọn các gói như Gói khởi động là 5 triệu, gói chuyên nghiệp là 9,6 triệu, gói bạc 192 triệu, gói vàng 480 triệu, gói Kim cương 960 triệu.

Một minh chứng khác là Công ty cổ phần Thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) tổ chức các chương trình đào tạo làm giàu. Tuy nhiên, thay vì truyền đạt kỹ năng cho học viên, IDT giới thiệu các dự án bất động sản, trồng cây mắc ca… để kêu gọi đầu tư, góp vốn, với lãi suất 30-60%. Nếu giới thiệu thêm người mới, thành viên tham gia còn được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên hình thức này cũng bị vạch trần khi hợp đồng quá hạn mà công ty lại không thể liên lạc.

Phương thức bán hàng đa cấp cũng được nhiều đơn vị áp dụng trong lĩnh vực tài chính. Sân chơi tài chính STS6 cũng là minh chứng sinh động cho sự phát triển khá nhanh nhờ phương thức đa cấp kêu gọi đầu tư. STS6 tiếp cận và thông tin với mọi ngươìqu a website. Để tham gia hệ thống, người chơi chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lập tài khoản, tham gia các gói đầu tư từ 8 đến 64 triệu đồng và hứa thưởng hoa hồng hấp dẫn.

Đưa kinh doanh đa cấp vào khuôn khổ quản lí

Kinh doanh đa cấp bất chính đã gây hậu quả nặng nề về tài sản cho những nạn nhân bị mắc bẫy. Hoạt động này biến tướng mạnh mẽ trong lĩnh vự kinh tế tài chính, làm nguy hại đến sự phát triển của đất nước. Do đó, đưa kinh doanh đa cấp vào khuôn khổ pháp lí là yêu cầu quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Minh chứng cho tính răng đe của pháp luật là mới đây công ty đa cấp New Image Việt Nam và Thiên Sư bị phạt gần 1 tỷ đồng do những sai phạm trong bán hàng đa cấp. Chỉ khi có pháp luật và những khuôn khổ pháp lí vào cuộc tích cực thì kinh doanh đa cấp mới không trở nên tiêu cực, xấu xa gây thiệt hại cho cộng đồng.

Nên đưa kinh doanh đa cấp vào khuôn khổ trước khi biến tướng nguy hiểm hơn

Để đưa đa cấp vào khuông khổ pháp lí, các ngành chức năng, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra từ đó sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh đa cấp bất chính. Việc đặt ra khuôn khổ pháp lí về hoạt động kinh doanh, thuế sẽ là một lằn ranh ngăn chặn sự biến tướng mạnh mẽ hơn nữa của hoạt động này.

Ngoài ra, bên cạnh việc triển khai quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh đa cấp và những thủ đoạn của bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng là giải pháp tích cực nên sớm được thực hiện.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kinh-doanh-da-cap-ngay-cang-bien-tuong-tinh-vi-5139/