Kinh doanh mô hình 'vườn tuổi thơ': Tiềm năng và thách thức

Tại Đà Nẵng, mô hình trang trại nuôi thú cưng kết hợp các hoạt động dã ngoại dành cho thiếu nhi đang manh nha hình thành với những cơ sơ đầu tiên. Bài toán đặt ra cho những cơ sở hiện hữu này cũng như trong tương lai là làm sao duy trì được 'sức hấp dẫn' với khách hàng để tồn tại và phát triển bền vững.

Tốc độ phát triển nhanh chóng của đời sống – xã hội mới, kéo theo không gian công cộng ở các địa phương như thành phố Đà Nẵng ngày càng bị thu hẹp. Thay vào đó là sự phát triển của những “khối bê tông” đồ sộ, khiến diện tích vui chơi dành cho trẻ em cũng bị hạn chế.

Thứ mà thiếu nhi ở những địa phương này được tiếp xúc là trò chơi điện tử, điện thoại thông minh hay những trò chơi hiện đại tại các trung tâm. Cũng với tâm lý là một phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, anh Nguyễn Đức Hạnh (1983) quyết định xây dựng nên mô hình mang tên Baby Farm – sân chơi thiên nhiên tích hợp nhiều hoạt động cho trẻ.

Các bạn nhỏ vui đùa cùng thú cưng tại trang trại Bay Farm tại Đà Nẵng. Ảnh: Cáp Kim

Các bạn nhỏ vui đùa cùng thú cưng tại trang trại Bay Farm tại Đà Nẵng. Ảnh: Cáp Kim

Sân chơi thiên nhiên từ những kiến tạo nhỏ

Xuất thân là sinh viên ngành ngoại thương, sau đó anh trở thành giảng viên các bộ môn tổ chức sự kiện, quảng cáo cho trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Trải nghiệm và đi nhiều nơi, anh Hạnh nhận thấy các khu vui chơi cho trẻ em hiện nay phần lớn hướng đến trò chơi hiện đại. Gần như các bé không thể rời xa điện thoại, trò chơi điện tử một cách đúng nghĩa.

Nhìn nhận được những “lỗ hổng” này, cùng với mong muốn phát triển thế hệ tương lai một cách toàn diện hơn, năm 2019, anh nảy ra ý tưởng khởi sự mô hình Baby Farm, gắn với thiên nhiên và tích hợp nhiều hoạt động giải trí – giáo dục cho trẻ em.

Đến nay, mô hình của anh Hạnh đã hoạt động ổn định tại cơ sở 80 Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân và 1 cơ sở đang hoàn thiện tại xã Hòa Phước, quận Cẩm Lệ, cùng tại Đà Nẵng. Khác với những khu vui chơi ngày nay, đến với Baby Farm, sẽ không còn nhìn thấy cảnh ba mẹ lẽo đẽo theo bé vào khu vui chơi, cũng không còn cảnh bé “bám đuôi” ba mẹ trong những buổi cà phê của phụ huynh nữa.

Tại đây các bé được tham gia các trò chơi có tính giáo dục cao, rèn luyện thể chất như: nhà banh liên hoàn, lâu đài cát, tô tượng, xếp hình, bể bơi, mê cung, khu Olympic baby game… Đặc biệt, xung quanh là vườn cây, ao cá, vườn thú, hồ bơi… cho các bé thỏa sức hoạt động, giúp bé chan hòa với thiên nhiên, yêu động vật và năng động hơn.

Hiện tại, Baby Farm sở hữu 24 loài động vật với hơn 150 cá thể bao gồm: dê, cừu, lợn, chim trĩ, gà tây, gà sao, vịt, ngỗng, ngan, bồ câu, chim cắt, cú mèo, chuột Hamter, thỏ, cá sấu,… Những loài thú ở đây không những do anh Hạnh mua về, mà còn từ những lần anh tham gia cứu trợ động vật trong nhiều trường hợp và có chứng nhận hợp pháp và an toàn.

“Những loài thú nuôi tại khu vui chơi này hầu hết là những con vật gần gũi, gắn liền với những câu chuyện, bài học dành cho các bé. Ưu tiên động vật các bé phải tiếp xúc gần được để cảm nhận rõ hơn về thế giới sinh vật”, anh Hạnh chia sẻ.

Trong khoảng thời gian đầu hoạt động, Baby Farm đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Năm 2019, sau khi chính thức hoạt động được vài tháng thì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh doanh du lịch ngưng trệ và mô hình của anh Hạnh cũng không ngoại lệ.

Tiếp theo đó là những trận thiên tai ập đến Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, sau bão lũ, dịch Covid-19 lại tiếp tục hoành hành. Song song với đó, anh Hạnh lại vấp phải sự “khó dễ” của chủ mặt bằng. Liên tiếp một thời gian dài không hoạt động, không có doanh thu, anh rơi vào tình trạng nợ chồng nợ. Sau thời điểm đó, ông chủ Baby Farm cho biết, bản thân đã phải vừa đi dạy, vừa làm MC, vừa chạy sự kiện… làm nhiều công việc cùng lúc để duy trì và vực dậy mô hình này.

Nhờ sự cố gắng và tâm huyết của mình, anh Hạnh đã tự tìm tòi, học hỏi nhiều hơn về kiến thức kinh doanh và tự mình điều phối hầu hết các đầu việc. Kết hợp với các kiến thức về marketing của bản thân, anh quảng bá mô hình qua Facebook và các phương tiện truyền thông khác, nhờ đó khu vui chơi được nhiều người biết đến và dần đi vào hoạt động tốt hơn tính từ đầu năm 2023 đến nay. Với đà hiệu ứng tích cực, hiện tại, mỗi ngày Baby Farm chào đón khoảng 2-3 nhóm trẻ tại các điểm trường mầm non, mỗi nhóm từ 19-25 bé và nhiều khách theo diện gia đình hang ngày. Nhờ vậy doanh thu của khu vui chơi cũng ngày một ổn định hơn.

Anh Nguyễn Đức Hạnh, từng là giảng viên trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, hiện đang khởi nghiệp với mô hình sân chơi thiên nhiên tích hợp nhiều hoạt động cho thiếu nhi. Ảnh: Cáp Kim

Sau khi đưa các bé đến vui chơi tại Baby Farm, chị Cao Thị Tường Nơ (Trưởng nhóm trẻ độc lập Đức Tâm) thích thú: “Tôi thấy mô hình này rất hay và thú vị, các bé được tiếp cận với nhiều loài động vật ngoài thực tế mà khi ở lớp chỉ có thể nhìn thấy trên hình ảnh. Điều đó cũng là một phần bổ sung các kiến thức cho bé”.

Cùng tham quan và vui chơi tại đây với nhóm trẻ Đức Tâm là nhóm trẻ độc lập Nguyễn Nhi. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Nhân viên chăm sóc tại nhóm trẻ Nguyễn Nhi) chia sẻ: “Ở đây các bé được tham gia nhiều hoạt động vừa vận động trí tuệ vừa gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt còn có cả không gian cho các bé nghỉ ngơi, không gian mở nên các cô cũng dễ quan sát và quản lý các con hơn”.

Để nhận được những phản hồi tích cực như thế này quả thật không dễ dàng. Trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình tạo dựng và phát triển mô hình vui chơi thiên nhiên cho trẻ và dần đi vào ổn định như hôm nay, anh Hạnh luôn tâm đắc rằng: “Trong kinh doanh, ai cũng phải gặp thách thức, quan trọng là bản thân họ chọn đi tiếp hay dừng lại. Làm gì cũng nên hướng đến giá trị bền vững, chạy theo xu hướng cũng chưa hẳn sẽ tốt…”.

Với đà phát triển hiện tại, anh Nguyễn Đức Hạnh đã và đang cố gắng để khoảng trong 5 năm tới mỗi huyện của Đà Nẵng sẽ có một khu vui chơi với mô hình Baby Farm. Anh mong muốn phát triển hơn các mô hình nhà thông minh với các trò chơi tìm hiểu về thiên văn học… Đặc biệt, phát triển thêm vườn rau sạch sinh học để các bé có những trải nghiệm gắn với tự nhiên… Ngoài ra, còn hướng tới đa dạng các dịch vụ nhất với phí dịch vụ rẻ nhất có thể để những bậc phụ huynh lao động phổ thông vẫn có thể cho con vui chơi tại đây.

Tìm lối đi cho “sân chơi” thiên nhiên dành cho thiếu nhi

Tính trên địa bàn khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, mô hình vui chơi cho trẻ em tương tự Baby Farm không hẳn là không có nhưng nhìn chung vẫn còn rất hạn chế. Có thể kể đến như khu vui chơi Vy Coffee Playkids (71A Vũ Quỳnh, Thanh Khê, Đà Nẵng). Ngoài những khu giải trí, phụ huynh cũng có thể dẫn con đến các quán cà phê có chỗ chơi cho trẻ.

Tại những khu đô thị như Đà Nẵng, việc tìm và duy trì không gian để phát triển mô hình theo hướng gắn với thiên nhiên dành cho trẻ em là một thách thức không nhỏ. Ảnh: Cáp Kim

Tại Vy Coffee Playkids cha mẹ vừa có thể nhâm nhi ly cà phê vừa gửi các bé ở khu vực giải trí. Ở đây các bé sẽ được tham gia vào các trò chơi dân gian như câu cá, trồng rau,… Không những thế Vy Coffee Playkids còn có những chỗ chơi thể thao như bóng rổ, bóng đá, cầu trượt,… để bé rèn luyện thể chất.

Hay như khu vui chơi trẻ em Hòa Phú Thành, một khu vui chơi ngoài trời nằm tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu vui chơi này có nhiều trò chơi như trượt thác, nhà leo núi, đua xe đạp, đua thuyền, câu cá và nhiều hoạt động khác. Khu vực này được thiết kế với không gian rộng lớn, nhiều cây xanh và cảnh quan đẹp, tạo nên một môi trường thú vị và an toàn cho trẻ em vui chơi và khám phá.

Những mô hình khu vui chơi tích hợp gắn với thiên nhiên cho trẻ em như vậy là một hình thức giáo dục giải trí mới mẻ, được thiết kế để giúp trẻ em khám phá và tìm hiểu về tự nhiên thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí và học hỏi. Đây là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn, bởi vì nhu cầu của gia đình và xã hội về sự phát triển toàn diện cho trẻ em ngày càng tăng.

Những khu vui chơi thiên nhiên cho trẻ em không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của trẻ, mà còn giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy logic, khả năng sáng tạo và phát triển thể chất.

Các hoạt động trong khu vui chơi thiên nhiên cho trẻ em thường được thiết kế để tăng cường sự tương tác giữa trẻ em và môi trường tự nhiên. Với sự quan tâm ngày càng lớn về bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững, những mô hình này càng được đánh giá cao và sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật, các khu vui chơi thiên nhiên cũng có thể mang lại tinh thần thoải mái, gần gũi hơn cho các bé, giúp cải thiện hiệu quả giảng dạy và tạo ra trải nghiệm hấp dẫn hơn cho trẻ em.

Có thể thấy, với sự phát triển của xã hội và nhu cầu giáo dục giải trí toàn diện cho trẻ em, mô hình khu vui chơi thiên nhiên cho trẻ em có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Xuất phát từ nhu cầu xã hội, trong 10 năm qua nhiều khu vui chơi giải trí, nhiều loại hình vui chơi cho trẻ em tại Đà Nẵng đã hình thành và có những điểm vui chơi giải trí hiệu quả. Cho tới nay, tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đã có một vài sân chơi cộng đồng hoạt động tương tự mô hình của Baby Farm và ngày càng có nhiều sân chơi quan tâm đến yếu tố “gần gũi với môi trường tự nhiên” nhằm khuyến khích sự sáng tạo và phát triển toàn diện của trẻ em.

Đồng tình với quan điểm cần nhân rộng mô hình này, cô Phạm Thị Mỹ Duyên (trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) chia sẻ: “Những mô hình như thế này cần phát triển rộng rãi hơn. Những đứa trẻ như cháu tôi, chúng ở thành phố thì khó được tiếp xúc với vườn tược, động vật nuôi. Những mô hình như Baby Farm là cơ hội để chúng được gần gũi hơn và hiểu hơn về thế giới loài vật”.

Tuy nhiên, không phải mô hình nào cũng có thể duy trì lâu dài. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến cộng đồng dân cư và chính quyền các địa phương. Hướng tới xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và để những mô hình khu vui chơi gắn với thiên nhiên được phát triển và nhân rộng hơn cần bổ sung kiến thức về lợi ích của không gian môi trường thiên nhiên đối với những thế hệ mầm non của đất nước. Từ đó, mỗi người dân có ý thức tự giác hơn về việc hướng con trẻ đến với tự nhiên.

Hơn nữa, các cấp chính quyền, địa phương cần đến quan tâm các công trình phúc lợi, sân chơi phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, cho trẻ em được hòa mình vào thiên nhiên và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ đầu tư kinh doanh cá thể hướng đến phát triển mô hình này.

Đồng thời, cần có những đề án về việc ban hành quy chế quản lý và tổ chức hoạt động Khu vui chơi – giải trí ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Cần đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho trẻ em và gia đình; thiết kế các hoạt động vui chơi, học tập và khám phá phù hợp với độ tuổi và sở thích của trẻ em, tăng cường kỹ năng sống và tư duy sáng tạo cho trẻ em; xây dựng các hoạt động liên quan đến bảo vệ và bảo tồn môi trường, giúp trẻ em hiểu và hành động bảo vệ môi trường. Cùng với đó, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên, giáo viên, hướng dẫn viên để đảm bảo chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm tốt cho khách hàng.

Tạo ra các chương trình liên kết và hợp tác với các đối tác, tổ chức phi chính phủ, trường học và cộng đồng địa phương để tăng cường sự tham gia và hỗ trợ từ cộng đồng là điều hết sức quan trọng. Mỗi khu vui chơi thiên nhiên cần tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động truyền thông, quảng cáo và marketing chuyên nghiệp; liên tục cập nhật và cải tiến khu vui chơi thiên nhiên cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường, tăng cường định vị và tạo ra sự khác biệt cho mô hình. Đặc biệt, định hướng phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và cộng đồng.

Cáp Kim - Lệ Thành

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/kinh-doanh-mo-hinh-vuon-tuoi-tho-tiem-nang-va-thach-thuc/