Kinh hãi cảnh ô nhiễm hồ nước ở công viên Yên Sở lớn nhất Việt Nam

Xung quanh một trong các hồ nước ở công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) xuất hiện nhiều rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, cá chết khô...

Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) nằm ở cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3. Là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, công viên xanh nhất Hà Nội, với tổng diện tích 323 ha, trong đó có tới 280ha là hồ nước và cây xanh, công viên được mở cửa miễn phí cho du khách đến vui chơi tham quan.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những người đến vui chơi ở công viên Yên Sở không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng một trong các hồ nước bị ô nhiễm bởi những đống rác thải chất chất xung quanh bờ hồ.

Đủ thứ rác thải vứt xuống hồ nước ở công viên Yên Sở khiến nước hồ đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nhiều túi rác thải không phân hủy được, nổi lềnh bềnh trên mặt nước gây mất mỹ quan.

Thậm chí một số vật dụng mà người dân sử dụng hằng ngày ở gia đình, khi bị hỏng cũng đem vứt xuống hồ nước ở công viên Yên Sở.

Cả bàn thờ cũng đem vứt xuống hồ nước.

Theo một số nhân viên bảo vệ thì thời gian này, rác thải đã được công nhân dọn dẹp bớt, trước kia ô nhiễm kinh khủng hơn.

Nhiều rác thải nhựa vứt nổi lềnh bềnh trên mặt hồ ở công viên Yên Sở.

Do hồ nước công viên Yên Sở bị ô nhiễmnên một số loài cá, cua, ốc... sống dưới hồ bị chết, trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi tanh.

Xác cá chết nằm lẫn với túi nilon, các rác thải ở hồ nước công viên Yên Sở.

Một số sinh vật ở dưới hồ nước công viên Yên Sở không thể sống nổi do nước bị ô nhiễm.

Trong khi đó, xung quanh công viên đều có những tấm bảng, khẩu hiệu để những người đến công viên không vứt rác bừa bãi nhưng không ăn thua.

Cảnh tượng kinh hãi gây mất mỹ quan.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kinh-hai-canh-o-nhiem-ho-nuoc-o-cong-vien-do-thi-lon-nhat-viet-nam-872143.html