'Kinh hãi' với những dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ ở Nga

Pháo đài Petropavlovskaya ở Saint-Petersburg (Nga) là nơi trưng bày nhiều dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung cổ, khiến tù nhân đau đớn, sống không bằng chết.

Pháo đài Petropavlovskaya – bảo tàng lịch sử Saint Petersburg trưng bày nhiều dụng cụ tra tấn hãi hùng. Trong ảnh là mô hình phạm nhân bị tra tấn trong một thùng đựng rượu.

Chiếc mề đay nặng 16 kg là một trong những dụng cụ tra tấn được sử dụng để đeo vào người tù nhân dưới thời Peter Đại đế.

Hai phạm nhân bị đeo gông đôi, quay mặt về phía nhau.

Nữ tù nhân đeo vòng cổ có nhiều thanh sắt nhọn khiến họ không thể cúi đầu hay ngủ. Nếu như cúi đầu xuống thì những thanh sắt đó sẽ chọc vào ngực.

Dụng cụ tra tấn kinh hoàng khác là chiếc nĩa dị thường. Nó được cố định bằng một chiếc vòng cổ. Nĩa được làm bằng kim loại, với hai đầu là hai mũi nhọn.

Một đầu của dụng cụ này được đặt dưới cằm và đầu còn lại đặt dưới xương ức. Khi tù nhân sẽ đeo dụng cụ tra tấn này sẽ không dám ngủ. Bởi lẽ, nếu người nào ngủ, sẽ bị hai đầu nhọn xuyên qua cổ họng và ngực.

Giày sắt là một trong những dụng cụ tra tấn hãi hùng thời Trung cổ. Khi tù nhân mang chiếc giày đặc biệt này, chân của họ sẽ từ từ bị dập nát, vỡ xương...

Dụng cụ tra tấn sử dụng nước.

Tù nhân sẽ bị trói chặt vào cột, rồi bị dội nước từ trên cao xuống.

Tù nhân còn bị cai ngục đánh đập bằng roi da. Dụng cụ này khiến phạm nhân đau đớn về mặt thể xác. Nhiều người không chịu đựng được những trận đòn roi, đã bỏ mạng trong quá trình dùng hình.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-kinh-hai-voi-nhung-dung-cu-tra-tan-thoi-trung-co-o-nga/20200202083248498