Kinh hãi xác lợn chết, bốc mùi hôi thối dọc khe nước ở Nghệ An

Xác lợn chết bị vứt bừa bãi dọc khe nước ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bốc mùi hôi thối, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Xác lợn nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối trên Khe Cái, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Xác lợn nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối trên Khe Cái, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Trưa 12/4, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết người dân địa phương phát hiện 2 xác lợn chết được vứt bỏ ở Khe Cái (đoạn giáp ranh với xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) nên đã báo tin cho chính quyền để xử lý.

Theo ghi nhận, 2 xác lợn đang bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy, ước tính mỗi con nặng hơn 1 tạ.

Khu vực khe nước này cũng xuất hiện nhiều bao tải bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín.

Cũng trên khu vực khe nước này (đoạn cầu xóm Nam Hòa, xã Nghĩa Long giáp xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc) có nhiều bao tải ruồi nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối, nghi là xác lợn chết.

“Lực lượng chức năng của địa phương đã tiến hành kiểm tra, vớt xác lợn lên để khử trùng, tiêu hủy theo quy định, đồng thời phối hợp với UBND Nghĩa Lộc tuyên truyền người dân không nên vứt bừa bãi xác lợn để phòng dịch và bảo vệ môi trường”, ông Thuyên cho hay.

Vào đầu tháng 4/2021, trên địa bàn các xã Thanh Yên, Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng xuất hiện nhiều xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên sông, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã vớt và tiến hành tiêu hủy xác lợn theo quy định.

Huyện Thanh Chương có tổng đàn lợn nhiều nhất tỉnh, với 110 nghìn con. Đây cũng là địa phương đang xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Đến thời điểm này đã có trên 30 xã xuất hiện dịch tả, lượng lợn tiêu hủy hơn 170 tấn…

Lợn bị dịch tả được đem đi tiêu hủy ở huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, các địa phương ở tỉnh Nghệ An vẫn đang thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó tập trung mạnh vào công tác tiêu độc, khử trùng, tuần tra kiểm soát tình trạng vận chuyển lợn, vứt lợn chết ra môi trường.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/lon-chet-bi-vut-xuong-song-boc-mui-hoi-thoi-doc-khe-nuoc-o-nghe-an-281585.html