Kinh hoàng 4 người bị chém giữa đường, nghi phạm bỏ trốn vào rừng

Kh. bất ngờ dùng dao lao vào chém liên tiếp 4 người trong thôn rồi trốn chạy vào rừng. Nạn nhân nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi hiện được cấp cứu tại bệnh viện…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Xẩm tối ngày 22/2, tại thôn Cảo Chòm (xã Hóa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) một người đàn ông tên Kh. bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào nhóm người tại địa phương khiến 4 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Kh. đã bỏ trốn lên rừng.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, các nạn nhân bao gồm 2 nam giới, 1 phụ nữ và 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi. Người dân đã nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Một số người dân sống tại địa phương cho biết, nghi phạm Kh. trước đây có biểu hiện tâm lý rất bất thường!

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa đã khẩn trương có mặt khoanh vùng, bảo vệ hiện trường điều tra xác minh làm rõ đồng thời tổ chức thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/kinh-hoang-4-nguoi-bi-chem-giua-duong-nghi-pham-bo-tron-vao-rung-PWqtfvyGg.html