Kinh hoàng: Con bỏ chất độc cyanua vào rượu sát hại cha

Nghi phạm khai do tức giận vì thường xuyên bị cha ruột la mắng nên đã bỏ độc vào hũ rượu khiến cha ruột và một người khác tử vong.

Ngày 24-11, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi sử dụng chất độc cyanua bỏ vào rượu đầu độc chết hai người.

Nạn nhân là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) và người hàng xóm Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, thông qua Internet, Nghĩa đặt mua độc chất cyanua với giá 3,8 triệu đồng. Sáng 23-11, Nghĩa bỏ chất độc cyanua vào hũ rượu cha ruột hay uống nhằm mục đích giết người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến trưa cùng ngày, ông Chí rủ ông Hùng qua nhà nhậu. Ông Chí rót một ly rượu uống phân nửa, nửa còn lại đưa cho ông Hùng uống. Bất ngờ, ông Chí ngã gục bất tỉnh và ông Hùng cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Hai người được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân bị nhiễm độc cyanua. Những người liên quan nhanh chóng được mời đến làm việc lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai bản thân bị bại liệt từ nhỏ và thường xuyên bị cha ruột la mắng. Do đó, Nghĩa nảy sinh ý định giết cha.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/kinh-hoang-con-bo-chat-doc-cyanua-vao-ruou-sat-hai-cha-741431.html