Kinh hoàng: Con số người chết trong vụ sóng thần tại Indonesia lên đến 280 người, hơn 1.000 nạn nhân bị thương

Sóng thần kinh hoàng kèm núi lửa phun trào đã cướp đi sinh mạng của 280 người và hàng nghìn nạn nhân bị thương.

Theo Straitstime, tính đến sáng thứ hai 24/12, có khoảng 280 người chết và hơn 1.000 người bị thương sau vụ sóng thần cùng núi lửa phun trào. Người dân các khu vực ven biển quanh eo biển Sunda của Indonesia, vị trí giữa các đảo Sumatra và Java đã rơi vào cảnh khốn khổ.

Tiến sĩ Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Quốc gia (BNPB) cho biết, sóng thần đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 611 ngôi nhà, 69 khách sạn và biệt thự, 60 cửa hàng nhỏ và 420 tàu thuyền.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang dùng máy xúc và nhiều thiết bị cơ giới để đào bới những đống đổ nát trong điều kiện mưa lớn. Họ phải chạy đua với thời gian để tìm người sống sót trước khi quá muộn. Hàng nghìn người cũng được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng trên đảo Java và Sumatra của Indonesia.

Bộ trưởng Công trình Công cộng và Nhà ở Indonesia Basuki Hadimuljono cho biết chia sẻ thời tiết xấu có thể cản trở nỗ lực cứu hộ của chính quyền Indonesia. Ông nói: "Mưa lớn và gió mạnh khiến chúng tôi chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để giải cứu người dân, thu dọn những đồng đổ nát".

Được biết trận sóng thần và núi lửa phun trào xảy ra vào đêm 22/12. Nhiều người dân đã không chạy kịp và thiệt mạng trong vụ thiên tai kinh hoàng này.

Cảnh tượng tan hoang tại nơi xảy ra sóng thần.

Nhiều người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Họ được tập trung vào những lều trại dã chiến của lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn khi thời tiết Indonesia không ủng hộ.

Diễn biến thời tiết tại Indonesia thất thường và nhiều chuyên gia cảnh báo sẽ có sóng thần.

Đỗ Quyên (Theo Straistimes)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/kinh-hoang-con-so-nguoi-chet-trong-vu-song-than-tai-indonesia-len-den-280-nguoi-hon-1000-nan-nhan-bi-thuong-20181224112310278.htm