Kinh hoàng diễn biến vụ 10 thanh niên hỗn chiến trong quán Karaoke

Chỉ vì mâu thuẫn bột phát tại quán karaoke, hai nhóm côn đồ gồm khoảng 10 đối tượng đã sử dụng dao nhọn, vỏ chai bia lao vào ẩu đả khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin thêm vụ hỗn chiến trong quán Karaoke 379 (KĐT Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương), vào khoảng 1h chiều ngày 28/2, đối tượng Nguyễn Văn Phương (tức Nam "săm", 22 tuổi, trú ở xã Hồng Phong, Nam Sách) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú về hành vi đâm một nam thanh niên khiến người này tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng trên từ Phòng PC45 – Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 6h sáng ngày 27/2, PC45 nhận được tin báo từ Công an huyện Nam Sách về việc vào khoảng 0h ngày 27/2, tại quán karaoke 379 (KĐT Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, Nam Sách), do mâu thuẫn bột phát dẫn đến hai nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng sử dụng dao đánh nhau, gây rối trật tự công cộng khiến một người chết, 2 người bị thương. Các đối tượng có liên quan đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Sau đó, lực lượng công an đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Kết quả điều tra vụ hỗn chiến quán Karaoke cho thấy, vào khoảng 22h ngày 26/2, Nguyễn Văn Phương cùng Nguyễn Sỹ An (18 tuổi, ở xã Nam Trung), Nguyễn Tất Duy (22 tuổi ở xã Hợp Tiến) và Lương Quang Kiên (29 tuổi, ở xã Thanh Quang) cùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và một số người khác đến hát tại phòng 203 của quán karaoke 379.

Đến 0h ngày 27/2, khi Nguyễn Sỹ An và Nguyễn Tất Duy xuống tầng 1 lấy xe về thì gặp và phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Vũ Văn Cường (28 tuổi, ở xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, Hải Dương), Đỗ Văn Quyết (30 tuổi, ở xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và một nam thanh niên tên Chiến (30 tuổi, ở xã Đồng Lạc, Chí Linh) đang đứng trước cửa quán. Thấy vậy, Duy chạy lên phòng hát để gọi người xuống đánh nhóm của Cường.

Tại khu vực cửa quán, đối tượng Chiến đã cầm ghế nhựa cùng Vũ Văn Cường đuổi đánh An. Bị truy đuổi, An chạy vào trong sảnh phòng khách của quán. Tại đây, An vớ dao nhọn đêm trúng sườn trái Cường rồi chạy lên phòng 203 thì gặp Phương cầm dao đi xuống, cả hai mỗi người cầm 1 con dao chạy ra vỉa hè trước cửa quán.

Khi An và Phương đến khu vực cửa quán, Quyết và Chiến dùng điếu cày, ghế nhựa đuổi đánh khiến An bị gãy tay phải, chạy vào trong quán. Trong khi đó, Phương tiếp tục dùng dao nhọn đâm Chiến nhưng không trúng.

Thấy vậy, Quyết cầm điếu cày cùng Chiến đuổi đánh Phương thì bị Phương dùng dao đâm lại. Đối tượng Phương đã đâm một nhát trúng sườn trái của Quyết rồi bỏ chạy vào trong quán.

Lúc này, Lương Quang Kiên ra ngoài cửa quán và xô xát với Chiến thì bị Chiến dùng mảnh vỡ chai bia đuổi đánh, đâm một nhát vào ngực bên trái. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến khoảng 4h ngày 27/2, Quyết tử vong.

Sau khi gây án, Phương và An bỏ trốn. Đến 14h30 phút ngày 27/2, An đến Công an huyện Nam Sách đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Phương và An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kinh-hoang-dien-bien-vu-10-thanh-nien-hon-chien-trong-quan-karaoke-1015598.html