Kinh hoàng động đất và sóng thần ở Indonesia khiến hơn 384 người chết

Chính quyền Indonesia xác nhận, thảm họa động đất và sóng thần trên đảo Sulawesi đã khiến 384 người chết tính tới hôm nay (29/9). Nhiều nạn nhân thiệt mạng khi bị những cơn sóng lớn cuốn trôi trong lúc vui chơi ở bờ biển.

Hàng loạt dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện ở thành phố ven biển Palu vào sáng nay sau khi những cơn sóng cao tới 6 m quét qua khu vực thị trấn du lịch hôm 28/9. Đây là hậu quả sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter trên đảo Sulawesi.

“Khi lời cảnh báo sóng thần được đưa ra vào ngày hôm qua, mọi người vẫn thản nhiên vui chơi trên bờ biển và đã không kịp chạy thoát thân”, hãng tin BNPB dẫn lời ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia.

Động đất và sóng thần ở Indonesia khiến hơn 384 người thiệt mạng.

Trước đó, hàng trăm người đã có mặt gần khu vực bờ biển để chuẩn bị cho buổi lễ hội ở Palu. Sự kiện này theo kế hoạch diễn ra vào tối qua.

Ông Nugroho cho biết thêm, một số người đã trèo lên các cây cao để tránh đợt tấn công dữ dội từ sóng thần và may mắn sống sót.

Reuters đưa tin giới chức Indonesia cũng đã xác nhận thông tin về những hình ảnh ghi lại cảnh nhiều thi thể nằm dọc con đường ở thành phố Palu. Một số thi thể đã được gói vào túi trong khi không ít thi thể được che đậy bằng quần áo.

Ông Nugroho nhấn mạnh, mức độ thiệt hại do động đất và sóng thần là rất lớn khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, trung tâm thương mại và khách sạn bị phá hủy. Ngay cả một cây cầu cũng bị sóng lớn cuốn trôi và giao thông trên tuyến đường quốc lộ ở Palu hoàn toàn bị tê liệt.

Quan chức Indonesia cho biết thêm thi thể của nhiều nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, hơn 540 người được xác định bị thương sau thảm họa thiên tai. Hình ảnh trên truyền hình cũng cho thấy, hàng chục người bị thương được chữa trị ngay trong các lều y tế dựng tạm ngoài trời.

Cơ quan địa vật lý và khí tượng Indonesia BMKG đã phát đi cảnh báo sóng thần ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ richter nhưng sau 34 phút lại gỡ bỏ. Cơ quan này hiện bị dư luận chỉ trích nặng nề vì không đưa ra cảnh báo sóng thần ở thành phố Palu.

Dưới sự tấn công của sóng thần và động đất, nguồn điện và thông tin liên lạc ở Palu đã bị cắt đứt hoàn toàn khiến chính quyền thành phố gặp vô vàn khó khăn trong công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Trong khi đó, Cơ quan giảm thiểu thiên tại Indonesia hiện chưa nhận được thông tin về tình trạng thương vong và thiệt hại tại thị trấn Donggala, khu vực chỉ cách tâm chấn động đất 27 km. Hơn 600.000 người hiện sinh sống ở Donggala và Palu.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto cũng cho biết, quân đội nước này đã điều động các máy bay chở hàng từ thủ đô Jakarta lên đường vận chuyển hàng cứu trợ.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng Tám, hàng loạt trận động đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người ở đảo du lịch Lombok và phá hủy hàng chục ngôi làng nằm dọc khu vực bờ biển phía bắc. Palu từng bị sóng thần tấn công vào năm 1927 và 1968.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/kinh-hoang-dong-dat-va-song-than-o-indonesia-khien-hon-384-nguoi-chet-post276962.info